Báo Điện tử Gia đình Mới

Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào?

Chẳng có gì phải xấu hổ nếu có tuổi rồi mà vẫn lung linh, vẫn thời trang và đẹp đẽ, chẳng có gì phải lắng nghe những kẻ khác nói vào mặt mình là 'hãy sống theo đúng tuổi'.

Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 0

Nếu ăn mặc đẹp, thời trang và trang nhã là một trong những bí quyết tốt để trở nên yêu đời hơn, đồng thời duy trì và phát triển hôn nhân, có lẽ đấy là điều chúng ta nên làm.

Đơn giản bởi một cặp vợ chồng có tuổi người Nhật, có biệt danh Bon và Pon đã làm trong suốt 40 năm chung sống, và họ cảm thấy thật hạnh phúc.

Thế nên, họ quyết định chia sẻ bí quyết ấy cho mọi người, bằng cách ăn mặc đẹp và post những tấm ảnh chụp lên Instagram.

Thời trang không có tuổi, đúng thế, và vẻ đẹp cũng vậy. Chẳng điều gì có thể ngăn cản người ta làm đẹp, trừ khi họ không muốn vậy.

Chúng ta già đi, bởi đó là quy luật của tự nhiên, chẳng ai chạy trốn được nó, nhưng tuổi già không phải và không thể là một lực cản khiến chúng ta trở nên nhếch nhác, mệt mỏi và xấu xí.

Thế nên, chẳng có gì phải xấu hổ nếu có tuổi rồi mà vẫn lung linh, vẫn thời trang và đẹp đẽ, chẳng có gì phải lắng nghe những kẻ khác nói vào mặt mình là “hãy sống theo đúng tuổi”.

Đúng tuổi chẳng lẽ không được đẹp, thậm chí nhiều màu sắc?

Trương Anh Ngọc

Photos: Bon và Pon

Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 1
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 2
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 3
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 4
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 5
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 6
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 7
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 8
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 9
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 10
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 11
Cafe sáng: Thời trang có ý nghĩa thế nào? 12

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO