Báo Điện tử Gia đình Mới

Cảm động clip cậu bé 3 tuổi cụt tay chân dùng hết sức tiến đến dỗ em trai đang khóc

Đoạn clip về cậu bé tuyệt vời này đang nhận được sự chú ý của cư dân mạng với 73.000 lượt like trên Facbook và 238.000 lượt chia sẻ.

cau-be-cut-tay-chan-do-em

Cậu bé Camden đến từ Texas bị mất đôi chân và tay chỉ mọc một nửa - Nguồn: Instagram

Không ai có thể kìm được xúc động khi chứng kiến bé Camden (3 tuổi) dỗ dành cậu em trai Jaxton đang khóc.

Cậu bé vận hết sức bình sinh tiến lại gần em, loay hoay với cánh tay bị tật để cho em ngậm ti giả rồi chờ đến khi em nín khóc mới buông ra.

Mẹ cậu bé, chị Katie Whiddon tự hào kể, dù con trai chị bẩm sinh không có chân tay do hội chứng phocomelia và amelia (những khuyết tật làm mất chi và khiến chi bị dị tật) nhưng điều này không ngăn được cậu chăm sóc các em của mình.

cau-be-cut-tay-chan-do-em

Camden bên các em - Nguồn: Instagram

Mẹ cậu bé phát hiện ra điều này lúc thai nhi được 18 tuần tuổi: ‘Khi nghe bác sỹ thông báo, tôi như chết lặng.

Tôi căm hận cuộc đời. Thật bất công! Tại sao một điều như thế lại có thể xảy ra với con tôi, với gia đình tôi?’ – chị tâm sự.

Trái với những lo lắng của chị Katie, từ lúc Camden chào đời, cậu bé đã khiến bố mẹ ngạc nhiên hết lần này đến lần khác vì những gì bé làm được.

cau-be-cut-tay-chan-do-em

Cậu bé Camden có thể tự làm rất nhiều việc - Nguồn: Instagram

Chị Katie chia sẻ: ‘Tôi biết rằng hầu hết mọi người nhìn Camden và thương hại nó. Nhưng khi thằng bé quen dần với môi trường xung quanh và tự làm mọi việc, người ta lại xúm vào xem.

Thằng bé thực sự rất tuyệt vời và có thể làm rất nhiều thứ mà bạn không thể tin được trừ khi tận mắt chứng kiến.

Nó có thể không được ban cho đôi chân để đứng dậy và chạy nhảy nhưng lại biết cuộn và bật người rất nhanh. Đừng đánh giá ai đó chỉ qua vẻ bề ngoài.’

Trong 10.581 lời bình luận đến từ khắp nơi trên thế giới ở trang Facebook cá nhân của người mẹ, nhiều người bày tỏ sự cảm phục Camden và cảm ơn em đã cho họ có cái nhìn khác về những người khuyết tật cũng như cảm thấy trân trọng cuộc sống hơn.

Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO