Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Gợi ý 7 loại hoa tặng người yêu nhân ngày 20/10, các chàng đừng bỏ qua

Mỗi loại hoa đều có ý nghĩa riêng, vì vậy khi chọn hoa tặng người yêu nhân ngày 20/10 các chàng cần "bỏ túi" vài gợi ý để chọn được bó hoa thể hiện sự tinh tế và lãng mạn của mình.

1. Tặng hoa hồng 20/10: Tình yêu anh dành cho em là vĩnh cửu!

Gợi ý 7 loại hoa tặng người yêu nhân ngày 20/10, các chàng đừng bỏ qua 0

Hoa hồng là tượng trưng cho tình yêu và sự lãng mạn. Còn gì ý nghĩa và lãng mạn hơn khi cô ấy nhận được bó hoa hồng tươi thắm từ chồng nhân ngày 20/10 này.

Đừng ngại ngần chọn một bó hồng với màu sắc mà người được nhận yêu thích và gửi tặng đến người đó bằng tất cả tình cảm chân thành của bạn.

Tuy nhiên, cần lưu ý, nên chọn hồng nhung, hồng phấn, hồng vàng, hồng cam, hồng xanh, hồng Đà Lạt... và tránh hồng bạch, hồng trắng, hồng đen.

2. Hoa cẩm chướng: Anh luôn nhớ đến em!

Tặng hoa cẩm chướng cho người yêu nhân ngày 20/10Hoa cẩm chướng còn được gọi là hoa cẩm nhung, là loài hoa được nhiều người yêu thích và có ý nghĩa trong cuộc sống cũng như tình yêu.

Ý nghĩa của hoa cẩm chướng thay đổi tùy theo màu sắc hoa nhưng chung quy lại ý nghĩa chính là sự ái mộ, tình yêu và sắc đẹp của phụ nữ.

Các màu sắc khác nhau thể hiện ý nghĩa khác nhau:

Hoa cẩm chướng nhạt với ý nghĩa anh luôn nhớ đến em.

Hoa cẩm chướng đỏ với ý nghĩa em là một cô gái tuyệt vời, trái tim anh đập lộn nhịp vì em.

Hoa cẩm chướng sọc vằn xin lỗi vì anh không luôn ở bên em, anh sẽ cố gắng để chúng ta được gần nhau nhiều hơn.

Hoa cẩm chướng trắng: thể hiện em rất ngây thơ, trong trắng.

3. Hoa ly - cô gái nào cũng thích được tặng

Gợi ý 7 loại hoa tặng người yêu nhân ngày 20/10, các chàng đừng bỏ qua 1

Hoa ly là tượng trưng cho tình yêu lãng mạn, thiêng liêng và cao đẹp. Đây là loại hoa vừa có màu sắc đẹp lại vừa có hương thơm quyến rũ. Loài hoa này cũng rất phù hợp tặng cùng những món quà để bạn gửi đến một nửa của mình trong ngày 20/10.

4. Hoa thạch thảo: Mãi yêu em!

Hoa thạch thảo còn có tên khác là hoa lưu ly, forgetmenot... là loài hoa thể hiện tình yêu chung thủy. Được tặng một bó hoa thạch thảo, chắc chắn cô ấy sẽ bất ngờ về sự tinh tế, lãng mạn của người yêu.

5. Hoa tulip - Món quà 20/10 tượng trưng cuộc sống vĩnh hằng

Không chỉ tượng trưng cho sự giàu có và tình yêu hoàn hảo mà hoa tulip còn là biểu tượng cho cuộc sống vĩnh hằng.

Do đó, dù là trong bất kì dịp nào bạn cũng có thể tặng loài hoa này cho người yêu của mình, cùng với đó là lời chúc thật ý nghĩa.

6. Hoa lan: Biểu tượng cho người phụ nữ sang trọng

Gợi ý 7 loại hoa tặng người yêu nhân ngày 20/10, các chàng đừng bỏ qua 2

Hoa lan giống như lời ca ngợi người yêu: "Em thật xinh đẹp và sang trọng". Một bó hoa lan hoặc giỏ hoa lan tươi tắn, rực rỡ chắc chắn sẽ "cưa đổ" cả những cô nàng kiêu kỳ nhất.

7. Hoa cúc tặng nàng ngày 20/10: Em giản dị nhưng thật xinh đẹp!

Hoa cúc vốn mang một vẻ đẹp bình dị cũng mang ý nghĩa thể hiện một tình yêu lâu dài. Trong tình yêu thì lòng nhiệt tình và chân thành vốn là yếu tố vô cùng quan trọng, hoa cúc chính là biểu tượng cho tình cảm đó.

Ngoài ra hoa cúc còn mang nhiều ý nghĩa khác:

Những nhành cúc trắng hạnh phúc với ý nghĩa về lòng cao thượng, sự chân thành, giản dị và trong sáng mà bản thân người được tặng thể hiện.

Những nhành cúc tây lại khiến người ta cảm thấy chín chắn, và niềm tin về một tình yêu muôn màu.

Hoa cúc đại đóa rung rinh trong gió, như hát vang lên bài ca về sự lạc quan, yêu đời và niềm vui bất tận.

Và những đóa hoa cúc vàng, như nhuộm tròn đầy một màu nắng, lại mang đến một thông điệp về sự quý mến, sự hân hoan, vui vẻ, và có cả lòng chân thành, trong trắng.

Hi vọng với các gợi ý này bạn sẽ có lựa chọn phù hợp để tặng hoa cho nàng nhân ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10 nhé!

Mai Anh (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO