Báo Điện tử Gia đình Mới

Cập nhật mới bão số 9: Chính thức đổ bộ đất liền, sức gió mạnh cấp 12, 9 người thương vong

Lúc 12 giờ, vị trí tâm bão ngay trên đất liền các từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

Bão đổ bộ đất liền, cấp độ mạnh

Trưa 28/10, ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết, thời điểm hiện tại vùng gió mạnh do bão không chỉ tập trung ở Quảng Ngãi và Bình Định mà đã mở rộng ra TP Đà Nẵng và Quảng Nam.

Trong khoảng một giờ qua, bão gió giật cấp 8. Ông Lâm lưu ý chỉ trong vòng 3-6 giờ tới, cường độ gió ở Đà Nẵng, Quảng Nam sẽ tăng lên đến cấp 10, giật cấp 13.

Lúc 10 giờ, tâm bão nằm ngay trên vùng bờ biển các tỉnh, thành từ Đà Nẵng đến Phú Yên. Sức gió mạnh nhất cấp 12, giật cấp 15.

Các khu vực nằm trong bán kính khoảng 250 km tính từ tâm bão sẽ chịu gió mạnh cấp 6, giật cấp 8 trở lên. Các tỉnh nằm trong bán kính 100 km tính từ tâm bão sẽ có gió mạnh đến cấp 10, giật cấp 12.

Những giờ tới, bão đi theo hướng tây tây bắc, vận tốc 25 km/h và đi vào đất liền từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Sức gió mạnh nhất cấp 11-12, giật cấp 14, sau đó suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Chuyên gia cảnh báo gió mạnh và mưa lớn trên đất liền có thể kéo dài hết đến tối nay, 28/10.

Trước diễn biến phức tạp của cơn bão, Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Huy, Chuyên gia nghiên cứu Biến đổi khí hậu và Phòng tránh thiên tai khuyến cáo, sau khi tâm bão vào đất liền, lõi bão đi vào sẽ có những khoảng trời bỗng nhiên giảm mưa, thậm chí còn lặng gió và quang mây, tuy nhiên ngay sau khi lõi bão đi qua nguy hiểm sẽ quay trở lại. Do đó, bà con không được ra ngoài vào thời điểm này.

Lúc 12 giờ, vị trí tâm bão ngay trên đất liền các từ Đà Nẵng đến Phú Yên, sức gió mạnh nhất: cấp 12 (115-135km/h), giật cấp 15.

485 nhà, một trường học bị tốc mái

Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, hồi 11h ngày 28/10, ngay trên bờ biển Đà Nẵng - Phú Yên, gió cấp 12 (115- 135km/h), giật cấp 15.

Thiệt hại ban đầu do bão số 9 gây ra khiến 3 nhà bị sập (1 nhà Quảng Ngãi, 1 nhà Bình Định, 1 nhà Phú Yên); 485 nhà bị tốc mái: (Quảng Ngãi 447 nhà, Bình Định 2 nhà, Phú Yên 36 nhà).

Ngoài ra, một trường học tại xã Tịnh Thọ (Quảng Ngãi) bị tốc mái. Một cột điện trung thế ở Phú Yên bị gãy, một đường dây trung thế ở đây cũng bị đứt.

Nhiều nhà cửa, cơ sở kinh doanh ở Quảng Ngãi bị tốc mái.

Quảng Nam cắt điện toàn tỉnh

Ông Lê Trí Thanh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam, cho biết trong sáng 28/10, toàn tỉnh đã cắt điện khi bão đổ bộ vào bờ để đảm bảo an toàn. Đến sáng nay, tỉnh Quảng Nam đã sơ tán gần 89.000 người dân đến nơi tránh, trú bão.

Dùng xe bọc thép chở người dân đi cấp cứu

Ông Đặng Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi, cho biết, lúc 11 giờ 45 trưa 28/10, ở Quảng Ngãi mưa lớn mù trời kèm theo những đợt gió mạnh gầm rú.

Tỉnh đã điều động xe bọc thép từ lực lượng quân đội để đưa một người dân đang trú bão ở khách sạn Sông Trà, TP Quảng Ngãi đến bệnh viện cấp cứu. Nạn nhân bị tăng huyết áp đột ngột cần cấp cứu khẩn cấp.

12 giờ 45 phút ghi nhận tại TP Quảng Ngãi, sau khi tạnh mưa, bớt gió khoảng 15 phút, trời bỗng dưng nổi gió lại kinh hoàng, mưa lớn khiến nhiều người sợ hãi.

Theo báo cáo nhanh của UBND tỉnh Quảng Ngãi, trên địa bàn có 34 ngôi nhà bị tốc mái, hư hỏng (Đức Phổ 20, Trà Bồng 10, Sơn Tây 4).

Họp khẩn ứng phó bão số 9

Trưa nay (28/10), Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng chủ trì cuộc họp khẩn của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9, lúc này bão đã đổ bộ vào đất liền các tỉnh/thành phố từ Đà Nẵng đến Phú Yên.

Chỉ đạo tại cuộc họp của Ban Chỉ đạo tiền phương ứng phó với bão số 9 vào trưa 28/10, Phó thủ tướng Trịnh Đình Dũng cho biết vài giờ tới sẽ ảnh hưởng đến Quảng Nam, Đà Nẵng và các khu vực xung quanh.

“Bão đã làm sập những nhà yếu, tốc mái hầu hết nhà cấp 4 và những công trình có mái lợp; cây cối đổ rất nhiều, thiệt hại rất nặng nề, đặc biệt ở Quảng Ngãi và một số địa phương”, Phó thủ tướng thông tin.

Ông cho biết hiện nay bão mới bắt đầu, sẽ tiếp tục vào đất liền trong những giờ tới và lưu lại rất lâu, nên ảnh hưởng của cơn bão là rất lớn. “Nếu chúng ta không quyết liệt ứng phó thì rất nguy hiểm”, Phó thủ tướng cảnh báo.

Thông tin về việc cứu hộ 2 tàu Bình Định gặp nạn, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, cho biết sau cuộc họp sáng nay, Bộ Quốc phòng đã quyết định điều động thêm tàu Kiểm ngư 490 cũng từ Cam Ranh xuất phát ra khu vực tàu BĐ 96338.

“Bộ Quốc phòng cũng nghiên cứu phương án sẵn sàng sử dụng máy bay để bay tìm kiếm, thả phao và thông báo cho các lực lượng tàu tìm kiếm nạn nhân trôi dạt trên biển. Đội bay sẽ sẵn sàng ngay khi thời tiết cho phép”, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình thông tin.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO