Báo Điện tử Gia đình Mới

Cậu bé 11 tuổi bị ngộ độc vì uống 1 lít rượu đã mở mắt, ăn uống trở lại

Sau 2 tuần được các bác sĩ điều trị tích cực, hiện sức khỏe của V.B.N. (11 tuổi, ở Kỳ Sơn, Nghệ An) – cậu bé bị ngộ độc vì uống 1 lít rượu bạn bè thách đố, đang dần ổn định và hồi phục.

Sức khỏe của bệnh nhi V.B.N. – cậu bé bị ngộ độc vì uống 1 lít rượu bạn bè thách đố, đang dần ổn định và hồi phục

Sức khỏe của bệnh nhi V.B.N. – cậu bé bị ngộ độc vì uống 1 lít rượu bạn bè thách đố, đang dần ổn định và hồi phục

Theo bác sĩ Cao Nguyên Trường, khoa Thần kinh - Phục hồi chức năng, Bệnh viện Sản Nhi Nghệ An, một trong những người điều trị cho cậu bé, cho biết: “Hiện tại bệnh nhân đã tỉnh, mở mắt, có thể giao tiếp cơ bản, biết xúc ăn, uống nước, vệ sinh tự chủ…

Bệnh nhân không còn tình trạng suy hô hấp tuần hoàn, huyết động ổn định, các tổn thương hệ thần kinh ở não bộ hồi phục được một phần.

Trước đó, bệnh nhi V.B.N. nhập viện trong tình trạng nguy kịch vì ngộ độc rượu.

Qua chia sẻ của người nhà bệnh nhi thì được biết, trong lúc mọi người đi vắng, N. cùng với nhóm bạn rủ nhau uống rượu. Vì bạn bè thách đố nên N. đã uống hết khoảng hơn 1 lít rượu.

Sau khi uống rượu, N. bị rối loạn ý thức, kích thích vật vã, khó thở, nôn nhiều, sốt liên tục 39 độ C, hôn mê, li bì.

Ngay sau đó, gia đình đã đưa bệnh nhân đến bệnh viện để điều trị nhưng vì tình trạng ngộ độc nặng nên tiên lượng khá dè dặt. Rất may, sau khoảng 2 tuần điều trị tích cực tình trạng của bệnh nhi đã có nhiều tiến triển.

Đây là hồi chuông cảnh báo các bậc phụ huynh khi chăm sóc con trẻ. Trẻ con vốn tính tò mò nên chúng sẵn sàng thử bất cứ thứ gì. Vậy nên, không để trẻ tiếp xúc sớm với bia rượu và các chất kích thích gây hại khác. Cho trẻ làm quen với rượu bia sớm, số lượng dù chỉ là một ngụm cũng có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và thể chất của trẻ sau này.

Linh Nhi/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO