Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố: 50 tỷ đồng trúng xổ số biến đi đâu?

Rõ ràng không có bất kỳ ai đến chỗ đặt tiền. Chẳng lẽ bọn bắt cóc có phép thuật yêu ma?

cau do 50 ty dong trung xo so bien di dau

Ông Q. trúng xổ số 50 tỷ đồng, nên vô cùng sung sướng. Vợ con ông hoan hỉ, cả nhà ăn mừng, láng giềng tấp nập chia vui, họ hàng, bạn bè thân thiết gọi điện chúc mừng.

Nhưng không lâu sau, con trai ông bị bắt cóc. Bọn bắt cóc đòi ông phải có đủ 50 tỷ để chuộc con về.

Một mặt ông Q. báo cho cảnh sát, mặt khác vẫn làm theo bọn bắt cóc, giao tiền theo thời gian, địa điểm đã hẹn.

Đêm đó, ông Q. mang tiền đến công viên, đào một cái hố cạnh pho tượng đồng rồi đặt túi tiền vào. Cảnh sát đã mai phục xung quanh, chỉ cần bọn bắt cóc tống tiền xuất hiện là chúng sẽ bị tóm gọn.

Nhưng thời gian trôi, cảnh sát đợi cả đêm vẫn không thấy ai đến. Đến sáng sớm thì con trai ông Q. đã bình yên trở về nhà. Ông và cảnh sát vội đào bới, song cái túi tiền đã trống không. 50 tỷ không cánh mà bay.

Lẽ nào bọn bắt cóc có phép thuật yêu ma? Chúng đã lấy tiền đi lúc nào và lấy như thế nào?

Đáp án ở bên dưới.

Xem thêm câu đố khác tại đây.

Đáp án

50 tỷ không hề bị lấy đi mà vẫn còn nguyên ở đó, chỉ là được chôn sâu hơn. Kẻ chủ mưu vụ bắt cóc đòi tiền chuộc không ai khác ngoài ông Q. 

Ông ta đã đào hố sâu hơn, gói tiền an toàn xuống dưới rồi lấp một lượt đất lên, còn cái túi trống không thì để lên phía trên.

Sau khi trúng xổ số với số tiền lớn như vậy, ông Q. sợ bị họ hàng nhờ vả, phải quyên góp tiền này kia,... Do keo kiệt nên ông đã nghĩ ra "khổ nhục kế" này.

Khải Huyền/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO