Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu đố: Bị nhốt trong ngục với 1 cái xẻng, đào đất hay trèo cửa sổ?

Nếu bị nhốt vào ngục với cửa sổ quá cao không trèo được, đào đất thì sẽ chết đói vì lâu. Trong ngục chỉ có 1 chiếc xẻng, bạn sẽ làm gì?

cau-do-1

Câu đố: 

Bạn bị nhốt vào nhà ngục, có thiết kế nền bằng đất, chỉ có 2 cánh cửa: cửa ra vào (đã bị khóa) và một cửa sổ ở trên cao, ngoài tầm với. Vật dụng duy nhất trong ngục là một chiếc xẻng nhỏ.

Ngục rất nóng, và không được nhận bất kỳ thực phẩm nào dù chỉ một giọt nước, nên bạn chỉ có thể sống sót trong 2 ngày. Nhưng bạn không thể với lên được cửa sổ, nên chỉ còn một lựa chọn duy nhất là đào hầm vượt ngục.

Có điều, đào được hầm phải cần đến hàng tuần, thậm chí cả tháng, mà bạn thì không có nhiều thời gian đến thế.

Hỏi phải làm cách nào bạn thoát ra khỏi ngục an toàn? Biết rằng gác ngục sẽ không bao giờ mở cửa, dù vì bất kỳ lý do gì.

Lời giải: 

1. Chỉ cần bắt tay vào đào đất, bạn sẽ nhận ra đáp án. Đó là sử dụng chính đống đất đào lên, đắp thành ụ đất cao, rồi đứng lên đó mà trèo qua cửa sổ.

cau-do-lam-the-nao-vuot-nguc
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO