Báo Điện tử Gia đình Mới

Câu hỏi 'khó nhất' lịch sử Olympia khiến người xem ngỡ bật nhầm 'Nhanh như chớp nhí'

Mới đây, một câu hỏi trong "Đường lên đỉnh Olympia" đã khiến các học sinh ưu tú gãi đầu gãi tai.

Câu hỏi 'khó nhất' lịch sử Olympia khiến người xem ngỡ bật nhầm 'Nhanh như chớp nhí' 0

Câu hỏi trong gói 40 điểm dành cho thí sinh Phạm Hải Bình (THPT Kiến An, Hải Phòng) khiến dân mạng chia sẻ rầm rộ.

Câu hỏi đặt ra là: "Mỗi năm A sinh nhật một lần. Năm nay A 17 tuổi thì có bao nhiêu ngày sinh?".

Câu hỏi 'khó nhất' lịch sử Olympia khiến người xem ngỡ bật nhầm 'Nhanh như chớp nhí' 1

Hải Bình đã liên tiếp đưa ra các đáp án: 16, 17, 18, 15 và không ngừng phân vân, đến hết thời gian vẫn không chốt được câu trả lời và không có được đáp án đúng.

Sau đó, thí sinh Đức Đạt giành quyền trả lời câu hỏi và đưa ra đáp án là 16. 

Khi MC hỏi lại "Bạn có bao nhiêu ngày sinh?" thì Đức Đạt gãi đầu gãi tai, rồi trả lời: "Em cũng 16".

Sau khi cả trường quay cười ồ, hai bạn mới nhận ra điểm đánh lừa trong câu hỏi, và Hải Bình cuối cùng cũng đưa ra được đáp án đúng là chúng ta chỉ có 1 ngày sinh mà thôi.

Câu hỏi 'khó nhất' lịch sử Olympia khiến người xem ngỡ bật nhầm 'Nhanh như chớp nhí' 2

Câu hỏi đố mẹo "tưởng không khó mà khó không tưởng" thu hút hàng trăm ngàn lượt thích, hàng ngàn lượt bình luận và chia sẻ trên Facebook. 

"Khi câu trả lời đơn giản mà bạn lại cứ phức tạp hóa nó lên. Câu hỏi này hỏi trong "Nhanh như chớp nhí" được đó" - Bạn Lã Thắng bình luận.

Bạn Nguyễn Thanh Đoàn cũng có cảm nhận tương tự: "Tưởng trò nhanh như chớp nhí chứ!"

Xem video: Câu hỏi "khó nhất" lịch sử Đường lên đỉnh Olympia. 

Nguồn video: Trung tâm Tin tức VTV24

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO