Báo Điện tử Gia đình Mới

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng...

Sau khi được bác sĩ khám và nghe tư vấn, mẹ bệnh nhi gạt nước mắt: “Dù có thế nào cũng quyết tâm chạy chữa cho con”.

Thấy mệt, tim đập nhanh nhưng vẫn cố đi học

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 0

Bước vào năm học mới được mấy ngày, Nguyễn Thị Hồng Nhung (sinh năm 2004, ở Bạch Đằng, Hoà An, Cao Bằng) phải nhập viện cấp cứu vì bị ngất khi đang leo cầu thang. Trước đó, Nhung bị ngất 1 lần khi gần 2 tuổi.

Suốt 2 tuần nay, em liên tục thấy khó thở, ăn uống kém, tim đập nhanh nhưng vẫn cố tới trường để theo kịp các bạn.

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 1

Trong cơn mơ màng, Nhung vẫn biết thầy cô, bạn bè gọi mình. “Em thấy khó thở, tức ngực và tim đập nhanh”, Nhung nhớ lại.

Nghe tin, mẹ của Nhung là chị Trần Thị Dung phi xe máy cách Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hoặc Bình 30 cây số. Nhân dịp Chương trình Trái tim cho em về tỉnh Cao Bằng, Nhung được các bác sĩ trong đoàn khám.

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 2

Trưởng đoàn khám - Bác sĩ Cao Việt Tùng cho biết: Nhung đã được các bác sĩ tại đây điện tim, siêu âm.

Với dấu hiệu mệt thường xuyên và ngất như vậy thì chắc chắn có vấn đề. Tuy nhiên, cháu cần được khám sâu hơn bằng cách theo dõi nhịp tim 24 giờ, điện não đồ... để đưa ra kết luận cuối cùng.

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 3

Chị Dung cho biết, hoàn cảnh gia đình khó khăn, bố em đang nằm viện, mẹ làm ruộng, kiếm củi. Kinh tế gia đình bấp bênh. Nghe lời bác sĩ Tùng tư vấn, chị Dung quyết tâm: “Bằng mọi giá phải chạy chữa cho con”.

Đưa con đi khám khi có biểu hiện này

Ngày 8-9/9, chương trình Trái tim cho em kết hợp cùng các nhân viên của Tập đoàn Công nghệ viễn thông Quân đội tại Cao Bằng đã tổ chức khám sáng lọc tim bẩm sinh miễn phí cho các em nhỏ dưới 16 tuổi tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 4

Chương trình được tổ chức hoàn toàn miễn phí với sự tham gia của các bác sỹ Trung tâm tim mạch thuộc Bệnh viện Nhi TW, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng và Bệnh viện đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng.

Khi thấy con từ 0-16 tuổi, có thể có các triệu chứng, biểu hiện dưới đây, bố mẹ nên đưa con đi khám:

- Đã được các bác sĩ tại các cơ sở y tế phát hiện/nghi vấn mắc tim bẩm sinh.

- Thường hay bị ho, khò khè tái đi tái lại nhiều lần.

- Thở khác thường (thở nhanh, lồng ngực bị rút lõm khi hít vào).

- Trẻ hay bị sưng phổi, viêm phế quản.

- Trẻ có biểu hiện bú chậm (kéo dài trên 30 phút) hoặc không thể chấm dứt bữa bú.

- Thở nhanh, hay toát mồ hôi, đặc biệt sau các bữa bú.

- Trẻ chậm lớn, da xanh xao, lạnh, vã mồ hôi, thường rất dễ mệt.

- Môi, lưỡi, đầu ngón tay tím xanh.

- Hụt hơi khi gắng sức.

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 5

Chương trình bắt đầu từ 7h30 sáng tới 16h30 chiều trong 2 ngày 8 và 9/9.

Ngày 8/9: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cao Bằng

Ngày 9/9: Bệnh viện Đa khoa huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng

Những em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn nhận được chỉ định phẫu thuật sẽ được đội ngũ tư vấn của Trái tim cho em hướng dẫn làm đơn xin trợ giúp của chương trình.

Mọi ủng hộ từ các nhà hảo tâm xin vui lòng chuyển tới:

- Văn Phòng Quỹ Tấm Lòng Việt - Đài Truyền hình Việt Nam, số 43 Nguyễn Chí Thanh, Ba Đình, Hà Nội.

- Hoặc chuyển khoản ủng hộ qua số tài khoản VNĐ: 002 110 130 6008 - Ngân hàng Thương mại Cổ phần Quân đội, Chi nhánh Ba Đình Hà Nội

- Chủ tài khoản: Quỹ Tấm lòng Việt

Cầu mong bác sĩ khám con không bị sao nhưng... 6

“Trái tim cho em” là chương trình từ thiện nhân đạo do Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) và Quỹ Tấm Lòng Việt – Đài Truyền hình Việt Nam phối hợp thực hiện.

Theo đó chương trình thực hiện phẫu thuật tim miễn phí cho trẻ em nghèo dưới 16 tuổi tại Việt Nam; tài trợ nâng cao năng lực khám chữa các bệnh về tim mạch cho hệ thống y tế tại Việt Nam; tổ chức các hoạt động khám sàng lọc bệnh tim bẩm sinh dành cho trẻ em khu vực vùng sâu vùng xa để giúp phát hiện và điều trị kịp thời cho các em nhỏ mắc bệnh tim bẩm sinh.

Tính đến năm 2017, chương trình Trái tim cho em đã hoạt động được hơn 9 năm; có hơn 1000 bác sỹ, y tá điều dưỡng đã tham gia tình nguyện; gần 4500 em nhỏ đã được hỗ trợ mổ tim miễn phí và hơn 1500 các nhà hảo tâm đã tài trợ và ủng hộ cho chương trình.

Tú Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO