Báo Điện tử Gia đình Mới

Chơi trên nền sân giếng nhiều rêu xanh, bé gái 4 tuổi bị ngã gãy đôi xương đùi

Chơi tại nền sân giếng có rêu xanh mọc, bé gái trượt ngã, chân đùi sưng đau, mất vận động đùi trái.

Hình ảnh chụp Xquang gãy xương đùi

Hình ảnh chụp Xquang gãy xương đùi

Sáng 28/06/2018, phòng cấp cứu - Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương tiếp nhận bệnh nhi P. K. L (4 tuổi, địa chỉ: Hạ Hòa – Phú Thọ) vào viện trong tình trạng sưng, đau nhiều đùi chân trái, mất vận động đùi trái, bệnh nhi hoảng sợ và khóc nhiều

Sau khi tiến hành nẹp chân trái bằng nẹp gỗ, bông băng, bé gái được chỉ định làm các chụp chiếu. Qua kết quả chụp XQ đùi trái cho thấy, xương đùi trái của bé bị gãy. 

Mẹ bệnh nhi kể lại, bé bị ngã khi đang chơi với chị họ ở sân giếng, chị vội vàng bế bé lên và gọi người nhà đưa bé đến bệnh viện ngay. Chị cho biết thêm, sân giếng của gia đình có mọc rêu xanh nên rất trơn, vì không để ý bé nên khi chơi ở sân giếng bị trơn trượt ngã.

Theo bác sĩ, trẻ em khá hiếu động và không biết hết những nguy hiểm khi chơi đùa, chính vì vậy cha mẹ cần quan tâm, tạo môi trường chơi đảm bảo an toàn cho trẻ.

Khi trẻ không may bị những tai nạn có chấn thương cần cố định vết thương bằng băng, gạc sạch và nẹp gỗ sau đó nhanh chóng đưa trẻ đến bệnh viện gần nhất để kịp thời cấp cứu.

Sơ cứu ban đầu sẽ cố định vết thương, tránh làm tổn thương trở nên nguy hiểm hơn, gây khó khăn quá trình điều trị về sau tại bệnh viện.

H.N/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO