Báo Điện tử Gia đình Mới

Chồng nằng nặc ly hôn vì vợ cả năm mới tắm 1 lần

Một năm tắm 1 lần, cô vợ còn có yêu cầu quái đản bắt chồng ở nhà chăm sóc bố vợ và cả 2 sống bằng tiền của nhà vợ.

 

Một người đàn ông Đài Bắc, Đài Loan đã quyết định ly hôn với vợ bởi lý do cô ấy mỗi năm chỉ tắm 1 lần. Với anh đó là một hình thức tra tấn tâm lý.

Theo tờ Shanghai, thói quen cả năm mới tắm một lần đã ngăn cản chuyện vợ chồng cũng như việc có em bé.

Chồng nằng nặc ly hôn vì vợ cả năm mới tắm 1 lần 0

Điều đáng nói là người chồng đã không biết điều này sớm hơn, trước khi kết hôn. Vì khi hẹn hò cô ấy vẫn tắm mỗi tuần một lần.

Sau khi kết hôn, mọi chuyện mới trở nên tồi tệ.Sau một thời gian, người vợ chấm dứt việc tắm hàng tuần, và chỉ tắm duy nhất 1 năm 1 lần.

Người chồng cho biết việc tắm theo hàng năm này khiến vợ anh mất đến 6 giờ. Và đương nhiên mùi khó chịu từ người vợ khiến anh không muốn đến gần, không nói đến việc làm chuyện vợ chồng.

Vì vậy suốt bao nhiêu năm trời cả hai vẫn chưa thể có con.

Chồng nằng nặc ly hôn vì vợ cả năm mới tắm 1 lần 1

Người vợ cũng không khuyến khích chồng đi làm vì muốn anh phải ở nhà chăm sóc người cha ốm yếu của cô ấy. Hai vợ chồng đều không đi làm và chỉ phụ thuộc vào kinh tế của mẹ vợ.

Sau một thời gian, người chồng cuối cùng quyết định ra khỏi nhà. Anh tìm được việc ở Tân trúc, miền bắc Đài Loan nhưng giữ bí mật với vợ.

Một tháng sau, người vợ mới phát hiện ra chồng mình đang làm việc ở thành phố khác, cô đề nghị anh bỏ việc và về nhà.

Trước những yêu cầu quá đáng của vợ, người chồng quyết định làm thủ tục ly dị. Mặc dù vậy, người vợ hoàn toàn phủ nhận những lời buộc tội của chồng mình.

Thời điểm ấy, hai vợ chồng đã ly thân 2 năm, vì vậy tòa án quyết định cho cặp đôi ly hôn.

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO