Báo Điện tử Gia đình Mới

Có bao nhiêu người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam?

Việt Nam được rất nhiều người Hàn Quốc lựa chọn để sinh sống và làm việc. Vậy hiện nay có bao nhiêu người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam?

Có bao nhiêu người Hàn Quốc đang sống tại Việt Nam?

Theo thống kê cuối năm 2018 có khoảng 150.000 người Hàn Quốc đang sinh sống tại Việt Nam với 80% tập trung tại TP. HCM và 20% tại các tỉnh thành khác như Hà Nội, Bình Dương, Đồng Nai, Vũng Tàu, Bắc Ninh… 

Hiện nay, đã có khoảng 170.000 người Hàn Quốc tại Việt Nam và 200.000 người Việt Nam đang sinh sống, lao động và học tập tại Hàn Quốc. Trong đó có khoảng 65.000 gia đình đa văn hóa có cô dâu Việt Nam, đóng vai trò cầu nối gắn liền hai dân tộc và là nhân tố tích cực đóng góp cho tương lai hai nước.

Đa số những người Hàn Quốc sống tại Việt Nam là những kỹ sư, chuyên gia cao cấp sang Việt Nam làm việc ở các nhà máy, công sở liên quan đến các lĩnh vực đầu tư của Hàn Quốc. Do làm việc dài hạn ở Việt Nam nên không ít người trong số họ đem cả gia đình sang Việt Nam để sinh sống. 

  Người Hàn Quốc ở Việt Nam ngày càng nhiều

Người Hàn Quốc ở Việt Nam ngày càng nhiều

Làn sóng người Hàn Quốc đến Việt Nam sinh sống và làm việc dự báo sẽ tiếp tục gia tăng trong những năm sắp tới sẽ mở ra cơ hội kinh doanh, cung cấp sản phẩm dịch vụ đặc thù cho khách hàng là người Hàn Quốc, đặc biệt là lĩnh vực tài chính.

Về phương diện du lịch, theo số liệu từ website Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam, vào năm 2018, Hàn Quốc chiếm vị trí thứ 2 trong tổng số du khách quốc tế đến Việt Nam với 3,49 triệu lượt người. Số du khách Việt Nam sang Hàn Quốc đạt 4,6 triệu lượt người. Dự tính trong năm 2019, sẽ có khoảng 4,5 lượt du khách qua lại giữa hai nước.

Hàn Quốc đang đầu tư ở Việt Nam như thế nào?

Hiện nay, Hàn Quốc đã trở thành một trong những đối tác kinh tế quan trọng hàng đầu của Việt Nam, đứng thứ 1 về đầu tư, thứ 2 về cung cấp ODA, du lịch và thứ 3 về thương mại, hai bên đang phấn đấu hợp tác kinh tế, thương mại song phương đạt kim ngạch 100 tỷ USD vào năm 2020. 

  Có thể coi HLV Park- Hang-Seo là người Hàn Quốc được yêu mến nhất ở Việt Nam

Có thể coi HLV Park- Hang-Seo là người Hàn Quốc được yêu mến nhất ở Việt Nam

Trong những năm qua, nhiều doanh nghiệp Hàn Quốc đã xem Việt Nam là thị trường chiến lược. Theo Cục đầu tư nước ngoài, luỹ kế đến 20/08/2019, Hàn Quốc đứng đầu danh sách 10 quốc gia, vùng lãnh thổ đầu tư FDI nhiều nhất với tổng vốn đầu tư lên đến 64,8 triệu USD. 

  Hàn Quốc đứng đầu 10 quốc gia, lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam (Theo Cục đầu tư nước ngoài)

Hàn Quốc đứng đầu 10 quốc gia, lãnh thổ đầu tư FDI vào Việt Nam (Theo Cục đầu tư nước ngoài)

Chỉ riêng Samsung Việt Nam, doanh nghiệp FDI có quy mô lớn nhất Việt Nam, đã góp đến khoảng 1/4 GDP Việt Nam.

Sau những tên tuổi toàn cầu đi trước như Samsung, LG, Huyndai, các tập đoàn lớn khác như CJ, Kumho, Doosan, Hyundai, GS, Posco, SK vẫn đang trên đà mở rộng kinh doanh tại Việt Nam. Tiếp theo là những vệ tinh xung quanh, các nhà cung ứng đến đầu tư và thiết lập nhà máy tại Việt Nam.

Thông tin chung về đất nước Hàn Quốc 

1. Tên nước: Đại Hàn Dân Quốc, gọi tắt là Hàn Quốc. Tên chính thức tiếng Anh là Republic of Korea (ROK) (không gọi là Nam Hàn, Nam Triều Tiên, Cộng hòa Triều Tiên).

2. Thủ đô: Xơ-un (Seoul), dân số 10,44 triệu người (01/2013).

3. Vị trí địa lý: Ở phía Nam Bán đảo Triều Tiên; Đông, Tây, Nam giáp biển; Bắc giáp Triều Tiên qua giới tuyến quân sự chạy dọc vĩ tuyến 38o Bắc.

4. Diện tích: 99.392 km2 (toàn bán đảo: 222.154 km2)

6. Khí hậu: Khí hậu ôn đới, có 4 mùa rõ rệt.

7. Dân số: 50,76 triệu người (02/2013).

8. Dân tộc: Chỉ có 1 dân tộc là dân tộc Hàn (Triều Tiên).

9. Tôn giáo: Phật giáo 10,7 triệu; Tin lành 8,6 triệu; Thiên chúa 5,1 triệu; Nho giáo 104 nghìn...

10. Ngôn ngữ: Tiếng Hàn Quốc (một tiếng nói, một chữ viết).

11. Tiền tệ: Đồng Won

12. Ngày Quốc khánh: 03/10/2333 trước Công nguyên: Ngày Lập quốc, còn gọi là Lễ Khai thiên. 

+ Ngày 15/8/1945: Ngày Giải phóng (của Bán đảo Triều Tiên khỏi sự chiếm đóng của Nhật Bản).

+ Ngày 15/8/1948: Thành lập Chính phủ Đại Hàn Dân Quốc.

(Nguồn: Chinhphu.vn) 

Có bao nhiêu người Hàn Quốc đang sống ở Việt Nam? 3
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO