Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Có nên đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày không?

"Có nên đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày không?" là thắc mắc của không ít chị em phụ nữ thích làm đẹp.

 Đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày  không những không làm đẹp da mặt mà còn gây kích ứng da, vì thế câu trả lời của chuyên gia làm đẹp dành cho bạn là không nên lạm dụng việc đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày.

Vậy tần suất đắp mặt nạ bao nhiêu lần/ tuần là đủ? Câu trả lời là chỉ nên đắp 1 đến 2 lần/ tuần.

  Đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày là một việc không nên lạm dụng bởi điều này sẽ khiến làn da phải chịu nhiều 'trọng tải' về dưỡng chất, gây kích ứng da.

Đắp mặt nạ dưỡng da hàng ngày là một việc không nên lạm dụng bởi điều này sẽ khiến làn da phải chịu nhiều "trọng tải" về dưỡng chất, gây kích ứng da.

Theo các bác sĩ da liễu thì một trong những nguyên nhân khiến mặt nổi mụn và da mặt mẩn đỏ, nhạy cảm là do lạm dụng việc đắp mặt nạ hàng ngày, dù là mặt nạ thiên nhiên hay mặt nạ công nghiệp. Hàng ngày bạn đắp quá nhiều các dưỡng chất lên da mặt sẽ làm cho làn da chịu "tải trọng" lớn các chất dưỡng da, các chất này có thể gây xung đột và làm cho da bị dị ứng, gây ra tình trạng mụn, viêm nhiễm.

Bên cạnh đó, việc lạm dụng chăm sóc da mặt hàng ngày sẽ làm da biến tướng, chuyển thành da nhạy cảm, khi sử dụng mĩ phẩm sẽ phải chọn lựa rất kĩ càng nếu không muốn làn da ngày một xấu đi.

  Việc mỗi ngày đắp một loại mặt nạ sẽ khiến da trở nên mẫn cảm và quá tải vì dưỡng chất trong mặt nạ.

Việc mỗi ngày đắp một loại mặt nạ sẽ khiến da trở nên mẫn cảm và quá tải vì dưỡng chất trong mặt nạ.

Ngoài việc lạm dụng đắp hàng ngày, phụ nữ còn mắc thêm một lỗi khi đắp mặt nạ đó là không rửa mặt kỹ trước khi đắp mặt nạ, đắp mặt nạ không nhất quán, mỗi ngày một loại mặt nạ khác nhau với các dưỡng chất khác nhau. Điều này khiến lan da trên khuôn mặt càng lúc càng phải "chạy theo" các dưỡng chất của mặt nạ, khiến làn da không kịp thích ứng, và mụn nhọt, viêm nhiễm, dị ứng sẽ xuất hiện về lâu về dài.

Chu An /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO