Báo Điện tử Gia đình Mới

Đã có 250.500 người mắc COVID-19, tỷ lệ nam giới tử vong nhiều hơn nữ giới

Tin tức y tế thế giới ngày 21/3: COVID-19 không chỉ xảy ra ở người già; nam giới dễ tử vong khi nhiễm virus Corona hơn nữ giới; Cập nhật COVID-19.

WHO gửi thông điệp: COVID-19 không chừa bất kỳ ai 

Hãng Reuters dẫn lời ông Tedros Adhanom Ghebreyesus, Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng những người trẻ tuổi hoàn toàn có thể bị nhiễm và tử vong do virus Corona chứ không chỉ riêng những người lớn tuổi. 

Ông cho biết những người già, đặc biệt có bệnh lý nền có nguy cơ cao mắc và tử vong do COVID-19 nhưng dữ liệu từ nhiều quốc gia cho thấy những người dưới 50 tuổi cũng bị mắc và phải nhập viện đáng kể, đã có những ca tử vong. 

Ông phát biểu ở cuộc họp tại Geneva rằng giới trẻ nên nhận thức được rằng virus Corona không chừa bất kỳ ai, nó có thể khiến họ vào viện, thậm chí lấy đi tính mạng của họ.

WHO cũng nhắc nhở tất cả mọi người tránh tụ tập, tiếp xúc gần gũi, tuân thủ mọi hướng dẫn để tránh lây lan virus Corona. 

Nam giới dễ tử vong khi nhiễm virus Corona hơn nữ giới

  Tin tức y tế thế giới ngày 21/3: Nam giới dễ tử vong hơn khi nhiễm virus Corona

Tin tức y tế thế giới ngày 21/3: Nam giới dễ tử vong hơn khi nhiễm virus Corona

Theo Fox News, trong số hơn 10.000 tử vong trên toàn cầu do virus Corona, nam giới chiếm số đông. 

Một cuộc nghiên cứu của Trung Quốc với 99 trường hợp cho thấy 2/3 ca nhập viện là nam giới. Riêng ở Italy, 70% người chết do COVID-19 là nam giới, trên 70 tuổi. 

Anjana Ahuja, một chuyên gia cho biết hầu hết những cụ ông đều có nguy cơ tử vong cao, đặc biệt là những người có bệnh lý nền như tim mạch, tiểu đường. Các nhà khoa học cho rằng nó liên quan đến hormone giới tính dẫn đến sự khác biệt này. 

Cập nhật virus Corona trên toàn thế giới lúc 6 giờ ngày 21/3

  Tin tức y tế thế giới ngày 21/3: Thế giới có hơn 250.500 người mắc COVID-19

Tin tức y tế thế giới ngày 21/3: Thế giới có hơn 250.500 người mắc COVID-19

Thế giới: 250.577 người mắc,10.253 người tử vong, trong đó:

  • Lục địa Trung Quốc: 80.930 người mắc; 3.247 người tử vong.
  • 181 quốc gia và vùng lãnh thổ bên ngoài Trung Quốc: 169.647 người mắc; 7.006 người tử vong.

Việt Nam:  91 trường hợp mắc COVID-19. Trong đó:

  • 16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn (giai đoạn 1).
  • 01 bệnh nhân (BN18) mắc COVID-19 (tính từ ngày 6/3 đến 20/3) được chữa khỏi (giai đoạn 2).

Số ca xét nghiệm SARS -CoV-2 âm tính: 15.546 trường hợp.

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO