Báo Điện tử Gia đình Mới

Đà Lạt: Ô tô gây tai nạn liên hoàn húc văng cháu bé 11 tuổi trên vỉa hè

Vụ tai nạn liên hoàn xảy ra vào chiều nay tại TP Đà Lạt đã khiến 4 người bị thương nặng, xe máy cùng ô tô bị hư hỏng.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn liên hoàn này xảy ra vào khoảng 15 giờ 15 ngày 24/10 trên đường Trần Phú, TP Đà Lạt.

Vào thời điểm trên, ô tô mang biển kiểm soát 49A - 103.31 do tài xế Hồ Đắc Trí (50 tuổi, trú tại TP Đà Lạt) điều khiển đang lưu thông theo hướng từ Bưu điện Đà Lạt đi về Trung tâm hành chính tỉnh Lâm Đồng.

Khi chạy đến cổng Thư viện tỉnh Lâm Đồng đã va chạm với xe máy mang biển kiểm soát 49T5 - 3997, do Võ Song Hùng điều khiển, chạy cùng chiều phía trước, khiến ông Hùng té ngã, xe máy hư hỏng.

Đà Lạt: Ô tô gây tai nạn liên hoàn húc văng cháu bé 11 tuổi trên vỉa hè 0

Ngay sau cú va chạm này, xe ô tô lại tiếp tục lao qua phía trái đường, va vào xe máy mang biển kiểm soát 60N1- 0634 do anh Nguyễn Duy Minh (38 tuổi, ngụ H.Lâm Hà, Lâm Đồng) điều khiển đang chở anh Viết (trú tại Hà Nội).

Sau đó, xe ô tô tiếp tục leo lên lề đường, tông vào cháu Lê Trần Khánh Uyên (11 tuổi, học sinh Trường THCS Quang Trung, Đà Lạt), hất văng cháu lên tủ bánh mỳ của chị Thúy, húc vào tường rào, mới dừng lại.

Đà Lạt: Ô tô gây tai nạn liên hoàn húc văng cháu bé 11 tuổi trên vỉa hè 1

Vụ tai nạn liên hoàn này khiến 4 người là anh Minh, anh Viết, cháu Uyên bị gãy chân và xương đùi, chị Thúy bị chấn thương ngực và chân đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Lâm Đồng. Ô tô bị hư hỏng phần đầu, hai chiếc xe máy vỡ nát nhiều bộ phận.

Ngay sau vụ va chạm, lực lượng cảnh sát giao thông TP Đà Lạt đã có mặt để giải quyết vụ việc và điều tiết giao thông cũng như điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Đà Lạt: Ô tô gây tai nạn liên hoàn húc văng cháu bé 11 tuổi trên vỉa hè 2
Mai Hương (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO