Báo Điện tử Gia đình Mới

Đà Nẵng gấp rút trưng dụng cung thể thao Tiên Sơn làm bệnh viện dã chiến

Bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng được xây dựng với sự tư vấn chuyên môn của đơn vị Bộ Y tế hiện đang có mặt tại Đà Nẵng.

Sáng 2/8/2020, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn, Trưởng Bộ phận thường trực đặc biệt chống dịch COVID-19 của Bộ Y tế tại Đà Nẵng đã đi kiểm tra công tác xây dựng cơ sở điều trị COVID-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn (quận Hải Châu – TP Đà Nẵng).

Bệnh viện dã chiến của Đà Nẵng được bắt đầu xây dựng từ sáng 1/8 với sự tư vấn chuyên môn của đơn vị Bộ Y tế hiện đang có mặt tại Đà Nẵng.

  Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến hiện trường xây dựng bệnh viện dã chiến.

Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đến hiện trường xây dựng bệnh viện dã chiến.

Ông Ngô Trường Thọ - Giám đốc Cung thể thao Tiên Sơn cho biết, trưa 1/8 các công tác chuẩn bị cho việc xây dựng Cơ sở điều trị đã hoàn thành. "Ngay sau khi có chỉ đạo của UBND TP về việc trưng dụng Cung Thể thao Tiên Sơn làm Cơ sở điều trị Covid-19, đơn vị đã huy động toàn bộ cán bộ, nhân viên thu gom tài liệu, dụng cụ, thiết bị làm việc chuyển đến sân Bóng đá Hòa Xuân” - ông Thọ cho hay.

  Trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm nơi điều trị COVID-19.

Trưng dụng Cung thể thao Tiên Sơn làm nơi điều trị COVID-19.

Làm việc tại hiện trường, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn đề nghị các đơn vị thi công phối hợp chặt chẽ với nhau, đảm bảo an toàn, chất lượng của công trình.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu ngành y tế Đà Nẵng phân công cán bộ có chuyên môn bám sát tiến độ công trình, trực tiếp phối hợp với đơn vị xây dựng để góp ý về thiết kế đường vào, đường ra, khu điều trị, khu lấy mẫu, khu xét nghiệm, điều kiện thông gió, không khí, ánh sáng và thu gom rác thải…đảm bảo công trình khi hoàn thiện xong phải đưa vào sử dụng được ngay, sẵn sàng thu dung người bệnh.

Trong hôm nay và ngày 3/8 sẽ hoàn thiện phần thô, 2 ngày tiếp theo sẽ lắp đặt điện nước, hệ thống thông gió, giường bệnh... Dự kiến công tác thi công, hoàn thiện trong vòng 4 ngày.

  Sau 4 ngày thi công, bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành.

Sau 4 ngày thi công, bệnh viện dã chiến sẽ hoàn thành.

Về phương án hoạt động, lãnh đạo Sở Y tế Đà Nẵng cho biết cơ sở điều trị sẽ được sử dụng tùy theo tình hình dịch bệnh được ghi nhận tại địa phương.

Được biết, cơ sở điều trị Covid-19 tại Cung thể thao Tiên Sơn có quy mô 700 giường bệnh, sẵn sàng thu dung điều trị các bệnh nhân khi có yêu cầu. Trong trường hợp tình hình dịch phức tạp, bệnh viện có thể nâng lên 1.000 giường.

Bà Trần Thanh Thủy, Phó Giám đốc Sở Y tế TP đảm nhiệm chức vụ Giám đốc cơ sở điều trị COVID-19; TS Đỗ Ngọc Sơn, Phó Trưởng khoa cấp cứu, Bệnh viện Bạch Mai làm Phó Giám đốc chuyên môn của cơ sở này.

Lê Bảo - Minh Thùy (Bộ Y tế)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO