Báo Điện tử Gia đình Mới

Đà Nẵng thông tin về ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam, 1.000 người bị giám sát

Bệnh nhân nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam năm 2020 là nam thanh niên 25 tuổi, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng với các triệu chứng sốt, đau khớp, đau cơ, đau đầu...

Ca bệnh nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam năm 2020

Ngày 27/5, bác sĩ Tôn Thất Thạnh, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Đà Nắng (CDC Đà Nẵng) thông tin, đơn vị đã có báo cáo lên Bộ Y tế về ca bệnh nhiễm virus Zika đầu tiên năm 2020 ở Đà Nẵng nói riêng, Việt Nam nói chung.

Theo bác sĩ Thạnh, bệnh nhân là nam công nhân 25 tuổi, quê ở Quảng Nam, làm việc tại Khu công nghiệp Hòa Khánh (phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu).

  Muỗi Aedes truyền virus Zika từ người bệnh sang người lành.

Muỗi Aedes truyền virus Zika từ người bệnh sang người lành.

Ngày 28/4, bệnh nhân này có các biểu hiện: sốt 38,5 độ C, đau khớp, đau cơ, đau đầu, chán ăn. Ngày 29/4, bệnh nhân đi khám tại Trung tâm y tế quận Liên Chiểu, được chỉ định lấy mẫu xét nghiệm, kê đơn thuốc và hẹn tái khám sau 2 ngày. Trung tâm Y tế quận gửi mẫu xét nghiệm lên Viện Pasteur Nha Trang. 2 ngày sau khi uống thuốc, bệnh nhân hết sốt nhưng thấy ban đỏ và tê ngón tay út.

Ngày 19/5, kết quả xét nghiệm từ Viện Pasteur Nha Trang cho thấy bệnh nhân nhiễm virus Zika - một loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Hiện sức khỏe bệnh nhân đã ổn định.

Ngay sau khi có kết quả bệnh nhân nhiễm virus Zika, CDC Đà Nẵng đã tổ chức giám sát ổ dịch (trong bán kính 200m từ nhà bệnh nhân) với 120 hộ dân, hơn 600 công nhân làm việc trong công ty nơi bệnh nhân làm việc.

Kết quả giám sát, cơ quan y tế không ghi nhận trường hợp nào có triệu chứng tương tự như bệnh nhân. Cơ quan y tế đã tổ chức tuyên truyền, vận động để người dân diệt loăng quăng, bọ gậy, giữ gìn môi trường sạch sẽ.

Virus Zika là gì? Nguy hiểm thế nào?

Virus Zika là một loại virus gây bệnh nhiễm virus chủ yếu lây lan khi bị muỗi Aedes truyền virus từ người bệnh sang người lành. Virus Zika gây bệnh chủ yếu lây sang người qua vết cắn của muỗi bị nhiễm bệnh, đó là muỗi Aedes aegypti và Aedes albopictus. 

Khi muỗi đốt một người bị nhiễm virus Zika, virus sẽ xâm nhập vào muỗi. Khi muỗi nhiễm bệnh sau đó cắn người khác, virus xâm nhập vào máu của người đó.

Virus cũng có thể lây sang thai nhi trong thai kỳ hoặc thông qua truyền máu hay quan hệ tình dục.

Đà Nẵng thông tin về ca nhiễm virus Zika đầu tiên ở Việt Nam, 1.000 người bị giám sát 1

Bác sĩ Nguyễn Trung Cấp (Trưởng khoa Cấp cứu bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương) cho biết: Virus Zika vô cùng nguy hiểm đối với phụ nữ mang thai. Nếu phụ nữ mang thai bị nhiễm virus Zika có thể dẫn tới biến chứng nghiêm trọng như xảy thai hoặc sẽ sinh con mắc bệnh đầu nhỏ.

Năm 2016, Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) ban bố tình trạng Khẩn cấp Y tế Công cộng Quốc tế về virus Zika, sau khi tham khảo ý kiến từ các chuyên gia hàng đầu về dịch tễ học, y tế công cộng và bệnh truyền nhiễm từ khắp thế giới.

Thời điểm đó, virus Zika đã lây lan tới hơn 70 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới, WHO cảnh báo dịch Zika có thể diễn biến tồi tệ, đồng thời khuyến cáo người dân thực hiện các biện pháp chống muỗi và tránh bị muỗi đốt.

Virus Zika xuất hiện đầu tiên ở Việt Nam vào tháng 3/2016 tại Khánh Hòa, đến nay cả nước đã ghi nhận 265 trường hợp mắc, số mắc tập trung chủ yếu khu vực phía Nam, một số tỉnh miền Trung, Tây Nguyên.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO