Báo Điện tử Gia đình Mới

Danh sách chi tiết 53 ca nhiễm COVID-19 ở các tỉnh, thành tính đến ngày 15/3

Việt Nam hiện ghi nhận 53 ca nhiễm COVID-19, trong số đó có 16 trường hợp đã điều trị khỏi bệnh và được xuất viện. 37 trường hợp khác đang được điều trị tại các bệnh viện trong cả nước.

Như Gia Đình Mới đưa tin, tính đến sáng 15/3, Việt Nam đã ghi nhận tổng số ca nhiễm COVID-19 là 53 ca nhiễm thuộc 12 tỉnh thành.

16 người mắc COVID-19 (tính từ ngày 23/1 đến ngày 13/2) đã được chữa khỏi bệnh hoàn toàn.

Số ca mắc tại Việt Nam hiện nay gồm có:

Hà Nội: 9 bệnh nhân

- 01 phụ nữ, 26 tuổi, ở Trúc Bạch (quận Ba Đình) đi thăm chị gái tại Anh và qua Italy, Pháp và trở về Hà Nội ngày 2/3/2020 (Bệnh nhân 17-BN17).

- 02 người tiếp xúc gần với BN17 đã xác định nhiễm COVID-19 ngày 6/3 gồm 01 lái xe riêng của BN 17 và bác ruột của BN 17 (đều ở Trúc Bạch, Ba Đình)

-01 nam giới, 61 tuổi ở phố Nguyễn Khắc Nhu, phường Trúc Bạch (quận Ba Đình), là người ngồi gần hàng ghế trên chuyến bay với BN17 (BN21).

-.01 nam giới 25 tuổi, là hướng dẫn viên du lịch cư trú tại quận Cầu Giấy (Hà Nội), có tiếp xúc với khách nước ngoài đi du lịch tại tỉnh Ninh Bình, sau đó phát hiện người khách du lịch này nhiễm COVID019.

- 01 người phụ nữ, 30 tuổi (ở quận Thanh Xuân, nhưng khi phát bệnh ở quận Long Biên) là tiếp viên hàng không trên chuyến bay VN0054 từ London (Anh) về Hà Nội ngày 9/3/2020.

- 01 phụ nữ, 43 tuổi, là giúp việc trong toà nhà của BN17 ở Trúc Bạch, Ba Đình, có tiếp xúc gần với BN17.

- 01 nam giới, 50 tuổi tại Hà Nội từ Paris về Việt Nam ngày 9/3/2020

- 01 phụ nữ 22 tuổi tại Hà Nội, là du học sinh ở Châu Âu đi qua nhiều nước, về Nội Bài trên chuyến bay QR968 ngày 11/3/2020

  Hà Nội có 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Hà Nội có 9 bệnh nhân nhiễm COVID-19.

Bình Thuận: 9 bệnh nhân

- 01 phụ nữ 51 tuổi, ở Bình Thuận, bay từ Washington (Mỹ) về Việt Nam, quá cảnh tại sân bay Qatar và sáng ngày 02/3/2020 nhập cảnh vào Việt Nam (BN34).

- Bệnh nhân nữ, 64 tuổi, quê quán Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, giúp việc cho Bệnh nhân số 34.

- Bệnh nhân nữ, 37 tuổi, quê quán huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, là nhân viên của Bệnh nhân số 34.

- Bệnh nhân nữ, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, là con dâu của Bệnh nhân số 34.

- Bệnh nhân nữ, 02 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp gần với bệnh nhân số BN34

- Bệnh nhân nam, 59 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận có tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34.

- Bệnh nhân nam, 28 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận tiếp xúc gần với bệnh nhân số BN34

- Bệnh nhân nữ, 47 tuổi, quê quán thành phố Phan Thiết, Bình Thuận tiếp gần với con dâu của bệnh nhân 34 (thông gia của BN 34)

- Bệnh nhân nam, 13 tuổi, quê quán huyện HàmThuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, tiếp xúc gần với

nhân viên của bệnh nhân 34.

TP. Hồ Chí Minh: 4 bệnh nhân

- 01 phụ nữ 24 tuổi, quốc tịch Việt Nam, có tiếp xúc với BN17 ngày 27/2 tại Anh, đã trở về Việt Nam ngày 9/3/2020, đang điều trị tại bệnh viện BV Bệnh Nhiệt đới TP. HCM.

- 01 nam giới trú quán tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có tiếp xúc gần với BN34 ngày 4/3/2020 (BN 45)

- 01 nam giới 31 tuổi, trú quán tại quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, ngồi chung xe ô tô với BN45 và cùng đi gặp gỡ BN34.

- 01 nam giới 53 tuổi, quốc tịch Cộng hoà Czech, nhập cảnh vào Việt Nam ngày 10/3 từ chuyến bay QR970 có quá cảnh tại sân bay Doha (Qatar).

Thái Bình: 01 bệnh nhân

- 01 nam giới, 27 tuổi, quê Thái Bình đến Daegu (Hàn Quốc) và trở về Việt Nam ngày 4/3/2020. BN đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Ninh Bình.

Quảng Ninh: 05 bệnh nhân

- 4 khách du lịch quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ Lodon sang Việt Nam ngày 2/3. Hiện đang điều trị tại BV Bệnh Nhiệt đới Trung ương.

- 01 phụ nữ 24 tuổi tại Hạ Long (Quảng Ninh), là hành khách trên chuyến bay từ London (Anh) về Việt Nam ngày 9/3/2020 (BN52)

  Huế có 2 bệnh nhân đang nhiễm COVID-19.

Huế có 2 bệnh nhân đang nhiễm COVID-19.

Lào Cai: 02 bệnh nhân

- 2 khách du lịch quốc tịch Anh đi trên chuyến bay VN0054 từ Lodon sang Việt Nam ngày 2/3. Hiện đang điều trị tại BV đa khoa tỉnh Lào Cai.

Đà Nẵng: 03 bệnh nhân.

- 02 bệnh nhân quốc tịch Anh đến Việt Nam trên chuyến bay VN0054 ngày 2/3, tới Đà Nẵng du lịch.

- 01 bệnh nhân là nhân viên Điện máy Xanh, Đà Nẵng, tiếp xúc gần với 2 bệnh nhân người Anh mắc COVID-19 trên địa bàn Đà Nẵng.

Huế: 02 bệnh nhân

- Là 2 hành khách nước ngoài đi trên chuyến bay VN0054 từ London tới, nhập cảnh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài sáng 2/3/2020.

Quảng Nam: 02 bệnh nhân

- Là 2 nam bệnh nhân, quốc tịch Anh, đi cùng chuyến bay VN0054 từ London sang Việt Nam ngày 2/3/2020.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO