Báo Điện tử Gia đình Mới

Dạy con kiểu Nhật: Vì sao cha mẹ Nhật không bao giờ mắng con ở chỗ đông người?

Người Nhật có quan niệm riêng khi dạy trẻ đó là shitsuke, có nghĩa là phạt, dạy dỗ và nuôi dưỡng. Cha mẹ là hình mẫu của con trẻ noi theo.

Để trẻ tự nhiên ăn vạ 

Cha mẹ thường cảm thấy lo lắng, bất an mỗi khi con ăn vạ, khóc lóc và vội vàng chạy lại để dỗ dành hoặc quát nạt.

Trẻ em ở Nhật Bản cũng giống như rất nhiều đứa trẻ khác trên thế giới. Chúng cũng có những giây phút khó chịu, ẩm ương, bướng bỉnh và cha mẹ cũng cần phải dạy con, quát mắng con. 

  Con có thể ăn vạ ở nơi công cộng mà không hề hấn gì

Con có thể ăn vạ ở nơi công cộng mà không hề hấn gì

Nhưng các ông bố bà mẹ ở Nhật Bản sẽ không quan tâm việc con ăn vạ vì cho rằng đó là cách bộc lộ cảm xúc tự nhiên của con. Trẻ có thể ngồi dưới đất mà khóc, la hét ở công viên mà bố mẹ không một chút sốt sắng.

Nguyên tắc shitsuke

  Bố mẹ Nhật không phạt con ở chỗ đông người

Bố mẹ Nhật không phạt con ở chỗ đông người

Trong một lần đi tàu ở Nhật, tôi có chứng kiến một chuyện về một cậu bé ăn vạ trên đường về nhà. Người cha đã đưa cả nhà xuống nhà ga vắng người và bắt đầu dạy dỗ con mình. 

Tôi nhận ra rằng bố mẹ ở Nhật có thể mắng con, dạy con ở chỗ hàng rào công viên, nhà ga, hay một chỗ thật sự rất riêng tư.

Theo quan niệm của những ông bố, bà mẹ nơi đây, việc nói chuyện riêng với con khi con mắc lỗi là cần thiết và cũng đảm bảo rằng con không cảm thấy xấu hổ với người khác. Cách này hiệu quả hơn nhiều khi dạy con ở chỗ công cộng. 

Người Nhật có quan niệm riêng khi dạy trẻ đó là shitsuke, có nghĩa là phạt, dạy dỗ và nuôi dưỡng. Cha mẹ là hình mẫu của con trẻ noi theo và việc phạt con ở chỗ đông người không phải là một ý tưởng hay. 

Nên lên án hành vi chứ không nhằm vào đứa trẻ 

  Cha mẹ nên lên án hành vi của con chứ không nhằm vào con

Cha mẹ nên lên án hành vi của con chứ không nhằm vào con

Một số người dạy con nghe có vẻ cực đoan và việc phạt trẻ cũng quá nghiêm khắc. Các chuyên gia cho rằng cha mẹ nên lên án hành vi thay vì nhằm vào đứa trẻ mắc lỗi.

Trong việc dạy con, cha mẹ nên kiên nhẫn chứ không nên nóng vội, càng không thể có những biện pháp quá hà khắc để dạy con bởi vì đôi khi nó có thể gây ra những hậu quả khôn lường. 

(Theo Savvytokyo)

Minh Trần/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO