Báo Điện tử Gia đình Mới

Đề xuất tạm dừng đóng BHXH đến tháng 12/2020 cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng COVID-19

Nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đã đề xuất tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp có trên 50% người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.

Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và xã hội Đào Ngọc Dung cho biết, cơ quan này đã trình lên Thủ tướng Chính phủ Đề án hỗ trợ doanh nghiệp, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch COVID-19 với 6 nhóm chính sách hỗ trợ.

  Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty điện tử Samsung tại Thái Nguyên (Ảnh: Người Lao Động)

Bộ trưởng Bộ LĐ-TB-XH Đào Ngọc Dung đi kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 tại Công ty điện tử Samsung tại Thái Nguyên (Ảnh: Người Lao Động)

 

Đáng chú ý, trong đó có giải pháp tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp có trên 50% lao động phải nghỉ việc, giãn việc, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19 từ 50% trở lên. Thời hạn áp dụng tạm dừng đóng BHXH từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020.

Giải pháp này tập trung hai nhóm đối tượng là người lao động bị ngừng việc, thôi việc và đối tượng thứ hai là doanh nghiệp có trên 50% lao động phải nghỉ việc, giãn việc, doanh nghiệp bị ảnh hưởng do COVID-19 từ 50% trở lên.

Với đề xuất trên, sẽ có khoảng 1,5 triệu đến 3 triệu người lao động được hưởng lợi từ chính sách này; và 150.000 - 200.000 doanh nghiệp với kinh phí từ 25.000 - 49.000 tỉ đồng.

Về bảo hiểm thất nghiệp, Bộ sẽ tạo điều kiện cho tất cả các doanh nghiệp, người lao động được tạm dừng đóng bảo hiểm thất nghiệp từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020. Đây là chủ trương lớn, vì cả nước hiện có khoảng  10,4 triệu người tham gia bảo hiểm thất nghiệp, như vậy số tiền tạm ngừng đóng là 12.800 tỉ đồng.

Bên cạnh đó, cũng sẽ miễn đóng hoàn toàn bảo hiểm thất nghiệp cho người bị mất việc, ngừng việc do tác động của COVID-19, thời gian tính toán cũng từ tháng 3 đến hết tháng 12/2020.

Thạch Thảo (Tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO