Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm lại 7 gương mặt nữ sinh làm nên kì tích trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Cùng điểm lại gương mặt và thành tích đáng ngưỡng mộ của 7 nữ sinh trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia trong suốt thời gian dài vừa qua.

Trận chung kết chương trình Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 20 vừa kết thúc sáng 20/9 với ngôi vị quán quân thuộc về nữ thí sinh duy nhất trong cuộc thi. 

  Điểm lại 7 gương mặt nữ sinh làm nên kì tích trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Điểm lại 7 gương mặt nữ sinh làm nên kì tích trong chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Nguyễn Thị Thu Hằng ở trường THPT Kim Sơn A (Ninh Bình) đã giành chiến thắng thuyết phục sau khi trải qua 4 vòng thi một cách suất sắc.

Cô gái nhỏ đã dùng sự quyết tâm, kiến thức cùng bản lĩnh và sự tự tin để về đích với 235 điểm, giành vòng nguyệt quế của chương trình. 

  Sau 9 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia mới tìm được một nữ quán quân tiếp theo

Sau 9 năm chương trình Đường lên đỉnh Olympia mới tìm được một nữ quán quân tiếp theo

Sau 11 năm, chương trình đường lên đỉnh Olympia mới lại tìm được một nữ chủ nhân cho hành trình leo núi đầy tự hào này. Trước Thu Hằng, cũng đã từng có những gương mặt nữ sinh làm nên kì tích, bứt phá ghi danh làm nên kỉ lục trong Olympia. 

Phạm Thị Ngọc Oanh - Chủ nhân chiếc vòng nguyệt quế năm thứ 11

Cái tên đầu tiên được nhắc đến đó chính là nữ chủ nhân của chiếc vòng nguyệt quế danh giá năm thứ 11 - Phạm Thị Ngọc Oanh. Cô nữ sinh nhỏ đến từ ngôi trường THPT Tiên Lãng, tỉnh Hải Phòng xuất sắc lên ngôi vô địch với 230 điểm.

  Phạm Thị Ngọc Oanh giành quán quân năm thứ 11

Phạm Thị Ngọc Oanh giành quán quân năm thứ 11

Sau khi kết thúc cuộc thi, Oanh theo học ngành thương mại tại ĐH Swinburne, Úc. Từ năm thứ 11 đến nay, đã 9 năm trôi qua chương trình mới lại có một nữ sinh tiếp theo giành ngôi vị quán quân. 

Lương Phương Thảo - Quán quân mùa thứ 3

Ngôi vị quán quân mùa thứ 3 chương trình đường lên đỉnh Olympia gọi tên một thí sinh nữ đến từ trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (thị xã Vĩnh Long) - Lương Phương Thảo. 

Phương Thảo là học sinh chuyên lý của trường, cô nữ sinh lớp 11 năm đó đã giành chiến thắng thuyết phục để giành cho mình chiếc vòng nguyệt quế. 

  Lương Phương Thảo giành quán quân khi đang là học sinh lớp 11

Lương Phương Thảo giành quán quân khi đang là học sinh lớp 11

Sau khi kết thúc chương trình, cô đã quyết định chọn ngành học kinh doanh quốc tế và marketing thuộc ĐH Monash, thành phố Melbourne, Australia.Tốt nghiệp thạc sĩ ngành marketing tại ĐH Monash, Melbourne năm 2011, Phương Thảo về nước và làm việc ở một công ty của Mỹ tại TP.HCM.

Trần Ngọc Minh - Nữ quán quân đầu tiên của chương trình

Nữ quán quân đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia đã gọi tên một thí sinh đến từ trường THPT Chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm (Vĩnh Long) - Trần Ngọc Minh. 

  Nữ quán quân đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Nữ quán quân đầu tiên của chương trình Đường lên đỉnh Olympia

Ngọc Minh là nữ quán quân cũng là thí sinh đầu tiên đăng quang của cuộc thi kiến thức đầy danh giá này. Ngọc Minh lên đường đi du học tại đại học Swinburne, Australia sau chiến thắng. Cô gái này đã hoàn thành xuất sắc chương trình kỹ sư chuyên ngành viễn thông và công nghệ thông tin.

Không chỉ vậy, Ngọc Minh còn là một trong số ít những sinh viên tiếp tục nhận được học bổng toàn phần cho chương trình đào tạo bậc tiến sĩ chuyên ngành mạng thông tin của ĐH Swinburne. 

Phan Thị Hà Phương - Cú lộn ngược dòng ngoạn mục

Nữ sinh duy nhất có mặt trong cuộc thi tháng một, quý 4 năm 2017 là Phan Thị Hà Phương đến từ trường THPT chuyên Đại học Vinh, Nghệ An. 

Trong cuộc thi tháng đó, phần thi của Hà Phương là một cú lộn ngược dòng ngoạn mục khi tưởng như chiếc vòng nguyệt quế đã biến mất. 

  Thí sinh nữ có cú lộn ngược dòng ngoạn mục tại chương trình

Thí sinh nữ có cú lộn ngược dòng ngoạn mục tại chương trình

Nhưng cô gái nhỏ kiên cường này vẫn tiếp tục dùng bản lĩnh, kiến thức và sự tự tin để chiến đấu đến câu hỏi cuối cùng để giành lấy ngôi vô địch.

Mai Thị Minh Huyền - Thí sinh nữ gây bão chương trình Olympia

Mai Thị Minh Huyền đến từ trường THPT chuyên Lam Sơn, Thanh Hóa gây bão với màn chào sân tại cuộc thi tuần 3, tháng 2, quý 4 năm 2016 với 11/11 câu trả lời đúng trong phần thi khởi động.

  Sau cuộc thi Minh Huyền đã trở thành sinh viên của Đại học Ngoại Thương TP.HCM.

Sau cuộc thi Minh Huyền đã trở thành sinh viên của Đại học Ngoại Thương TP.HCM.

Nhưng chung cuộc, Minh Huyền nuối tiếc để vụt mất cầu truyền hình vòng chung kết trước thí sinh Phan Tiến Tùng đến từ Đắk Lắk. Sau cuộc thi và tốt nghiệp THPT Minh Huyền đã trở thành sinh viên của Đại học Ngoại Thương TP.HCM.

Trần Hoàng Yến Nhi - Nữ thí sinh đầu tiên giành 120 điểm phần thi khởi động

Trong cuộc thi tuần thứ 2 tháng 1 của quý 4 phát sóng ngày 10/6/2018, Trần Hoàng Yến Nhi đến từ trường THPT Nguyễn Thần Hiến, tỉnh Kiên Giang đã xuất sắc kh giành 120/120 điểm trong phần thi khởi động. 

  Cô gái đầu tiên giành trọn 120 điểm trong phần thi khởi động

Cô gái đầu tiên giành trọn 120 điểm trong phần thi khởi động

Yến Nhi cũng đã đồng thời xác lập một kỉ lục mới trong suốt 18 năm qua, trở thành thí sinh nữ đầu tiên trả lời chính xác 12 câu hỏi vòng thi đầu tiên. Kỉ lục này trước đó cũng được nam sinh Trương Võ Thành Nhân (THPT Cư M’Gar, Đắk Lắl) xác lập trong cuộc thi tuần 1, tháng 2, quý 3 của Đường lên đỉnh Olympia năm 2018

Minh Khuê/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO