Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm lại những scandal Kpop khiến Big 3 điêu đứng, YG đúng với câu 'lắm tài nhiều tật'

Không chỉ YG, cả SM và JYP cũng từng dính những scandal khiến tình hình công ty chao đảo.

SM Entertainment - Hợp đồng lô lệ

Nếu là fan cứng của ông lớn SM Entertainment chắc chắn ai cũng biết tới vụ lùm xùm "hợp đồng nô lệ" và sự ra đi không mấy êm đẹp của "gà nhà".

Năm 2009 - 3 thành viên DBSK là Jaejoong, Yoochun, Junsu bất ngờ tuyên bố kiện công ty khi nhóm đang trên đỉnh cao sự nghiệp vì hợp đồng nô lệ và tỉ lệ ăn chia không mấy công bằng.

Cũng trong năm này, Han Geng - Super Junior cũng đệ đơn kiện SM Entertainment vì bị đối xử bất công.

  Chủ tịch SM Entertainment - Lee Soo Man

Chủ tịch SM Entertainment - Lee Soo Man

Năm 2014, thành viên người Trung - Ngô Diệc Phàm, Luhan tuyên bố rời nhóm và kiện công ty chủ quản. Sau đó ít lâu, Hoàng Tử Thao cũng quyết định rời bỏ EXO và về Trung Quốc hoạt động. Cả 3 thành viên này đều đệ đơn kiện và lấy lý do công ty không quan tâm đến tình hình sức khỏa và có sự phân biệt đối xử trong công việc.

Với liên tiếp các vụ lùm xùm liên quan đến hợp đồng làm việc, SM bị netizen Hàn coi như cỗ máy hút máu của các nghệ sĩ, Idol.

JYP Entertainment - Scandal vạ việng và hội cuồng giáo

Luôn được khen là công ty hiền nhất trong Big 3 thế nhưng trước đó JYP cũng vướng phải không ít tai tiếng.

Năm 2009, trưởng nhóm 2PM Jay Park bất ngờ bị đào lại quá khứ "vạ miệng" khi anh chàng này từng nói xấu Hàn Quốc trên mạng xã hội MySpace tại thời điểm anh là thực tập sinh.

Ngay khi scandal này bị khui ra, cư dân mạng liên tiếp chửi bới và yêu cầu nam ca sĩ phải rời nhóm. Trước sự phẫn nộ của dư luận, Jay Park phải rời về Mỹ một thời gian.

  Chủ tịch JYP Entertainment - Park Jin Yong

Chủ tịch JYP Entertainment - Park Jin Yong

Đầu năm 2010, JYP tuyên bố chấm dứt hợp đồng với Jay Park vì lý do không thể tiết lộ.

Năm 2018, ông chủ của JYP - Park Jin Yong bất ngờ vướng vào lùm xùm liên quan tới hội cuồng giáo. Thậm chí, truyền thông Hàn Quốc còn liên tiếp đưa ra các bằng chứng cho thấy JYP có liên quan tới hội này.

Lời cáo buộc này của truyền thông đã khiến cổ phiếu của JYP giảm nghiêm trọng.

YG Entertainment - "Lắm tài nhiều tật"

Trong số 3 công ty giải trí hàng đầu Kpop thì có lẽ YG là công ty có nhiều scandal nhất.

Đây là công ty sở hữu hàng loạt những idol tài năng, từ 2NE1, Big Bang tới BlackPink, Winner, iKON...

  Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment

Yang Hyun Suk - Chủ tịch YG Entertainment

Trong suốt hơn 10 năm hoạt động của mình, nhóm nhạc Big Bang đạt không ít thành tích trong sự nghiệp, tuy nhiên họ cũng mang về không ít scandal tai tiếng. 

Liên tiếp các ồn ào, từ việc Daesung lái xe gây tai nạn, G-Dragon vướng cáo buộc hút cần sa, được biệt đãi trong quân đội, T.O.P dính líu tới cần sa và mới đây là Seungri bị tố liên quan tới các hoạt động phi pháp như: Quấy rối tình dục, tàng trữ chất cấm, môi giới mại dâm,...

Chưa dừng lại ở đó, YG không ít lần lao đao về các scandal của những nghệ sĩ khác như: Park Bom gặp rắc rối khi vận chuyển chất cấm anphetamine từ Mỹ về Hàn Quốc; sự ra đi của thành viên nhóm nhạc Winner hay chủ tịch YG hứa xuông về sự ra mắt của MIXNINE...

Phần lớn netizen Hàn đều đồng tình, trong Big 3 thì có lẽ YG là phù hợp nhất với câu "lắm tài nhiều tật".

Phương Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO