Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới
Báo Điện tử Gia đình Mới

Điểm tâm 29/10: Những ý tưởng hóa trang đưa Halloween lên một tầm cao mới

Halloween là dịp không thể bỏ qua ở các nước phương Tây, đặc biệt là với những con người có bộ óc sáng tạo luôn bùng nổ.

hlava

 

Halloween là dịp cho những người có tâm hồn nghệ sĩ và sáng tạo lên ngôi. Những bộ đồ hóa trang Halloween không nhất thiết là phải đáng sợ thì mới ấn tượng, những hóa trang Halloween sau là minh chứng rõ nhất cho điều đó.

1. Bức tranh của Van Gogh

hl1

 

Chàng trai này đã quyết định hóa thân thành những tác phẩm kinh điển nhất của Van Gogh.

2. Cặp đôi trong 'Chú chuột đầu bếp'

Là một fan bự của phim 'Chú chuột đầu bếp', chàng trai này đã một mình 'sắm vai' cả hai nhân vật chính một cách đầy sáng tạo.

hl2

 

Trong bộ phim 'Ratatouille', Remy là một chú chuột có lòng yêu thích ẩm thực và mong muốn được đến Paris để thực hiện ước mơ trở thành đầu bếp nổi tiếng.

Sau khi gặp chàng phụ bếp Linguini, Remy đã 'trú ẩn' luôn trên chiếc mũ của chàng và cùng Linguini tạo ra những món ăn ngon tuyệt.

3. Cô bé Vô Diện tái xuất, khiến bạn cùng lớp khóc thét

hl3

 

Cô bé Vô Diện từng 'gây bão' cộng đồng mạng năm 2016 với vẻ đáng yêu năm nay lại một lần nữa 'tự tin khoe cá tính'. Đương nhiên là lớp hóa trang vẫn khiến bạn cùng lớp 'nghỉ chơi' với Manh Manh trong ngày hôm đó.

4. Hóa trang Halloween 'nóng bỏng' nhất

hl4

 

Phong cách hóa trang của anh chàng này 'nóng bỏng' theo đúng nghĩa đen, đem lại cho anh chàng danh hiệu hóa trang nổi bật nhất trong bữa tiệc. Chỉ có điều anh không được thoải mái đi lại giao lưu cho lắm.

5. 'Tuy 2 mà 1'

hl5

 

Khá buồn vì bạn gái không thể đến dự tiệc, anh chàng này quyết định 'đại diện' luôn cho bạn gái, khiến cô nàng vừa cảm động vừa không thể nhịn cười trước bộ dạng của anh chàng.'

6. Những chú lính đồ chơi khổng lồ

hl6

 

Những chú lính đồ chơi vốn quen thuộc với các 8X, nhóm bạn này đã biến thành một bộ đồ chơi khổng lồ, đem lại sự thích thú cho các em nhỏ trong buổi tiệc.

7. 'Bà mình tuyệt nhất!'

hl7

 

Thay vì chọn các nhân vật hoạt hình như Elsa, Anna hay cô tiên Tinkerbell, cô bé này đã hóa trang thành chính bà mình. Chắc chắn người bà không khỏi cảm động trước 'phiên bản nhí' đáng yêu này!

8. Khi hai bố con cùng mê Pokemon

hl8

 

Còn gì tuyệt vời hơn là hai bố con cùng có chung sở thích, và biến nó thành một 'tác phẩm' đáng yêu như thế này.

9. 'Bóng ma' của Steve Jobs

hl9

 

Người đàn ông này đã khiến cho các khách hàng mới bước vào cửa hàng của Apple hôm ấy phải giật mình.

10. Bức ảnh không thể sống động hơn

hl10

 

Không cần hóa trang cầu kỳ, tốn kém, một ý tưởng lóe lên cũng đủ khiến bạn trở nên 'nổi bần bật' trong bữa tiệc.

11. 'Chàng trai thời tiết' hài hước

hl11

 

Các cộng sự của đài truyền hình cũng phải 'cạn lời' trước anh bạn đồng nghiệp này. Nhưng đôi khi thêm chút gia vị hài hước cho bản tin cũng thú vị đấy chứ!

12. Chơi Pokemon Go không cần điện thoại

hl12

 

Anh bạn này đã đầu tư làm hẳn một trò chơi tương tác lấy cảm hứng từ Pokemon Go. Đây sẽ là một ý tưởng tuyệt vời nếu bạn đến một buổi tiệc nhiều người lạ và muốn làm quen với mọi người càng nhanh càng tốt.

13. Nàng Belle và chàng Nến

hl13

 

Thay vì hóa trang thành 'Người đẹp và Quái vật' truyền thống, cô vợ và anh chồng đã hóa trang đầy sáng tạo, với chàng 'Quái vật' vô cùng đáng yêu thế này đây!

14. Đón Halloween kiểu dân IT

hl14

 

Chàng trai IT này có lẽ đã phát ốm với bữa tiệc thường niên nên đưa ra thông điệp đầy hài hước: 'Không thể tìm thấy bộ đồ này.

Bộ đồ bạn đang tìm kiếm có thể đã bị cởi ra, hoặc người này quá lười để kiếm một bộ.

Vui lòng tìm kiếm ai khác mặc đồ hóa trang hoặc quay lại quầy bar và mua đồ uống cho tui'.

15. Tổng thống Donald Trump chơi tennis

hl15

 

Tổng thống Donald Trump là nguồn cảm hứng cho khá nhiều người trong dịp Halloween. Người đàn ông đăng tải tấm hình 'sao y bản chính' này lên chia sẻ: 'Vợ tôi bảo Halloween năm nay phải làm cái gì sexy tí mới được. Thích thì chiều luôn'. 

✔ Thông tin bổ ích trong ngày

- 6 nguyên tắc lau dọn nhà cửa khoa học và hiệu quả cao của người Nhật: Cách lau dọn nhà của người Nhật hướng đến sự đơn giản, nhàn nhã mà vẫn hiệu quả.

- [Điểm đến cuối tuần] - Lục tìm xúc cảm tuổi thơ với café Căng-tin 109: Trong cuộc sống bộn bề hiện đại, có bao giờ bạn dừng chân để nhớ về những ngày còn nhỏ rong chơi cùng bạn bè, những món quà vặt nhìn chẳng hề ngon mắt mà vẫn ‘hớp hồn’ bao đứa trẻ? Nếu một ngày bạn cảm thấy hoài niệm quá khứ, hãy đến quán cà phê nhỏ xinh này để mua tạm chiếc vé trở về tuổi thơ nhé.

- 7 ngày để chuyển sang lối sống không rác thải, tại sao không? Đi cùng với sự phát triển mạnh mẽ của xã hội, tình trạng ô nhiễm môi trường do rác thải sinh hoạt càng trở nên phổ biến hơn, hãy chuyển sang lối sống không rác thải để bảo vệ sức khỏe cho bản thân và gia đình thân yêu.

✔ Tờ lịch của ngày

dt13

 

✔ Món ngon trong ngày: Gỏi mực chiên

dt14

 

Mực chiên giòn thơm ơi là thơm, trộn vào cùng với các loại rau củ, mè rang, xốt trộn làm từ mayonnaise, ôi chao, cuối tuần thật là hạnh phúc rồi đó!

1. NGUYÊN LIỆU

Mực lá: 200g

Hành tây: 1/2 củ

Dưa leo: 1 trái to

Gừng non: 1 miếng nhỏ

Ớt sừng cắt sợi: 1 trái

Húng lủi: 30g

Mè rang, đường, tương ớt, bột mì, dầu ăn, dầu mè

Bột tẩm khô chiên giòn, xốt Mayonaise

2. SƠ CHẾ:

– Dưa leo bỏ ruột, cắt lát xéo dày 3mm, ướp 1/2 thìa canh đường, trộn đều. Gừng cắt sợi.

– Hành tây cắt múi cau nhỏ, ngâm vào nước đá khoảng 10 phút, vớt ra để ráo.

– Pha 1 thìa canh bột tẩm khô chiên giòn với 1 thìa canh bột mì.

– Mực làm sạch, khứa vảy rồng, cắt miếng vừa ăn 2x4cm.

– Pha xốt: Trộn đều 1 thìa canh xốt Mayonnaise, 1 thìa canh tương ớt và 1 thìa cafe dầu mè.

– Húng lủi, cắt nhỏ, để lại vài lá trang trí.  

3. THỰC HIỆN:

– Đun nóng dầu ăn, lần lượt tẩm mực với hỗn hợp bột đã trộn, sau đó chiên mực chín vàng, vớt ra để ráo dầu.

– Cho dưa leo, hành tây, gừng, ớt cắt sợi, húng lủi, mực chiên, xốt pha, 1 thìa canh mè rang vào tô trộn đều.

4. CÁCH DÙNG: Cho gỏi mực ra đĩa, rắc mè rang và húng lủi lên trên.

5. MÁCH NHỎ

– Chiên mực với bột tẩm khô chiên giòn để mực không bị khô và thấm gia vị.

– Chọn dưa leo đủ lớn và dầy thịt để dưa có độ giòn phù hợp món gỏi.

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO