Báo Điện tử Gia đình Mới

Diễn viên Quốc Tuấn khoe thành tích của bé Bôm sau 16 năm chống chọi bệnh tật

Thành tích mà Bôm đạt được khiến diễn viên Quốc Tuấn không khỏi xúc động.

Mới đây, nam diễn viên Quốc Tuấn vô cùng tự hào khi khoe thành tích của Bôm sau 3 năm tại Học viện Âm nhạc. 

Theo nam diễn viên, tình trạng của Bôm hiện tại rất ổn. Tiếng đàn của Bôm được thầy cô đánh giá cao dù ngón tay còn có phần hơi cứng. Điểm ấn tượng hơn là Bôm luôn lọt top 3 học sinh có thành tích tốt nhất mà không có bất cứ sự thiên vị nào.

Diễn viên Quốc Tuấn khoe thành tích của bé Bôm sau 16 năm chống chọi bệnh tật 0

Diễn viên "Người vác tù và hàng tổng" chia sẻ: "Không biết đến lúc ra trường 'ông ấy' có làm nên cơm cháo gì không nhưng con cực kỳ đam mê và thực sự có năng khiếu âm nhạc. Đó là điều tôi mừng nhất".

Quốc Tuấn cho hay, thời gian đầu anh khá lo lắng vì Bôm không thích học máy môn văn hóa, việc uống thuốc cũng ảnh hưởng tới trí nhớ của con, nhưng rất đáng mừng là khi học vài lần Bôm đã nhớ được.

Nói đến việc chơi đàn piano của Bôm, Quốc Tuấn nói: "Bôm say mê nhất khi chơi đàn và tôi thấy hạnh phúc với điều đó".

Diễn viên Quốc Tuấn khoe thành tích của bé Bôm sau 16 năm chống chọi bệnh tật 1

Được biết, hiện tại Bôm đã học xong năm thứ 3 Trung cấp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam. Bôm sẽ phải học thêm 4 năm nữa để tốt nghiệp Trung cấp 7 và thêm 4 năm đại học nữa.

Nam diễn viên cũng chia sẻ thêm, vì ngắt quãng việc đóng phim quá lâu nên nhiều người nghĩ anh đã bỏ nghề. Tuy nhiên, nếu có kịch bản tốt, đạo diễn mời thì anh vẫn sắp xếp tham gia. Hiện tình trạng của Bôm cũng ổn định nên Quốc Tuấn cũng yên tâm phần nào.

Trước đó, Bôm cùng bố là diễn viên Quốc Tuấn từng khiến nhiều người rưng rưng. Vì lo cho con trai mắc bệnh xương cứng cục bộ, nam diễn viên đã phải hy sinh sự nghiệp của mình để đồng hành cùng con. 

Diễn viên Quốc Tuấn khoe thành tích của bé Bôm sau 16 năm chống chọi bệnh tật 2

Anh không chỉ chăm sóc, nuôi dưỡng, dạy bảo con mà còn phải cùng cậu bé chống chọi với bệnh tật, đối mặt cùng những lời ác ý, bàn tán của mọi người xung quanh.

Để lo cho Bôm, Quốc Tuấn đã bán nhà, làm đủ công việc để có thể lo liệu cho con trai.

Mai Hương/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO