Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết đêm 15/4 và ngày 16/4: Miền Bắc hết rét, trời nắng; Miền Nam giảm mưa

Dự báo thời tiết đêm 15/4 và ngày 16/4 cả Hà Nội và Miền Bắc về cơ bản hết mưa rào và dông rải rác, nhiệt độ tăng từ 18-33 độ C; TP. HCM và Miền Nam thời tiết giảm mưa, vẫn nắng nóng.

DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

THỜI TIẾT HÀ NỘI ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ.

THỜI TIẾT PHÍA TÂY BẮC BỘ ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 16 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ; riêng khu Tây Bắc 29-32 độ, có nơi trên 33 độ.
  Hà Nội đã qua cao điểm đợt rét kéo dài

Hà Nội đã qua cao điểm đợt rét kéo dài

THỜI TIẾT PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng; chiều tối mai có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đêm trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

THỜI TIẾT THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 31 độ.

THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ; phía Nam 31-33 độ, có nơi trên 33 độ.
  Miền Bắc nắng ấm trở lại

Miền Bắc nắng ấm trở lại

THỜI TIẾT TÂY NGUYÊN ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 29-32 độ.

THỜI TIẾT NAM BỘ ĐÊM 15 VÀ NGÀY 16/04/2020

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO