Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết đêm 16/4 ngày 17/4: Hà Nội đêm lạnh ngày nắng; TP. HCM ít mưa, nắng 35 độ

Dự báo thời tiết đêm 16/4 ngày 17/4: Miền Bắc và Miền Nam vẫn duy trì kiểu thời tiết điển hình trong suốt mấy ngày gần đây. Hà Nội và Miền Bắc đêm lạnh ngày nắng; TP. HCM và Miền Nam mưa dông vài nơi, nắng nóng 35 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT - ĐÊM 16 VÀ NGÀY 17/04/2020

HÀ NỘI

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa rào rải rác và có nơi có dông; sau có mưa rào vài nơi, riêng khu Tây Bắc ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, có nơi dưới 18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, riêng khu Tây Bắc 30-33 độ, có nơi trên 35 độ.
  Hà Nội đang ở giai đoạn mùa hè

Hà Nội đang ở giai đoạn mùa hè

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa rào nhẹ rải rác và có nơi có dông; sau có mưa vài nơi. Gió đông nam cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ, vùng núi có nơi dưới 19 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 25-28 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi; ngày nắng, có nơi nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 28-31 độ, có nơi trên 35 độ

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
Dự báo thời tiết đêm 16/4 ngày 17/4: Hà Nội đêm lạnh ngày nắng; TP. HCM ít mưa, nắng 35 độ 1

TÂY NGUYÊN

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ

NAM BỘ

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO