Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Miền Bắc trời rết, Miền Nam mưa rào

Dự báo thời tiết ngày 26/4: Trong khi Miền Bắc và Hà Nội vẫn còn mưa, lạnh với nền nhiệt độ dưới 20 độ thì TP. HCM và Miền Nam vẫn mưa rào, dông rải rác, ngày nắng nóng.

HÀ NỘI

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ

PHÍA TÂY BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rải rác có dông, sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 16-19 độ, có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, riêng Lai Châu-Điện Biên có nơi trên 22 độ.
Dự báo thời tiết ngày 26/4: Miền Bắc trời rết, Miền Nam mưa rào 0

PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ

Nhiều mây, sáng có mưa rải rác; riêng vùng núi có nơi mưa vừa, mưa to và có nơi có dông; sau có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 15-18 độ, vùng núi có nơi dưới 15 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 19-22 độ, có nơi trên 22 độ

THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ

Nhiều mây, có mưa, mưa rào và rải rác có dông, riêng từ Quảng Trị đến Thừa Thiên Huế có mưa vừa, có nơi mưa to nơi mưa rất to. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, phía Nam có nơi trên 21 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 21-24 độ, có nơi trên 24 độ.

ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN

Phía Bắc nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác, riêng từ Đà Nẵng đến Quảng Nam có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to; phía Nam có mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 22-25 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 26-29 độ, phía Nam 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.
  • Dự báo thời tiết ngày 26/4: Miền Bắc trời rết, Miền Nam mưa rào 1

TÂY NGUYÊN

Có mây, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 30-33 độ, có nơi trên 33 độ.

NAM BỘ

Có mây, có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 23-26 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ

Tạp chí điện tử Gia Đình Mới cập nhật liên tục dự báo thời tiết hôm nay, thời tiết ngày mai, thời tiết Hà Nội, thời tiết toàn quốc. 

Tuấn Anh /giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO