Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết mới nhất (25/8): Bắc Bộ và Hà Nội có một cuối tuần trong mưa lớn

Thời tiết của ngày 25/8 và 2 ngày cuối tuần 26/8 và 27/8 tại Bắc Bộ và Hà Nội sẽ ngập trong mưa lớn do ảnh hưởng của bão số 6.

sat-lo-dat

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 6, sau đó là vùng áp thấp suy yếu từ bão số 6 nên thời tiết các tỉnh miền Bắc tiếp tục có mưa lớn, nhất là ở các tỉnh vùng núi phía Bắc.

Theo dự báo, thời tiết từ ngày 27/8 đến ngày 2/9, mây thay đổi đến nhiều mây, có mưa rào và rải rác có dông; riêng từ khoảng ngày 28/8 đến ngày 31/8, có khả năng có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Từ hôm nay (25/8) đến ngày mai 26/8, lũ có khả năng xuất hiện trên các sông Thao, Lô thuộc hệ thống sông Hồng; sông Cầu, Lục Nam thuộc hệ thống sông Thái Bình.

Ngập úng ở vùng trũng, vùng thấp và các đô thị có khả năng xảy ra tại nhiều nơi như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Bắc Giang, Thái Nguyên, Quảng Ninh, Hà Nội.

Dưới đây là dự báo các vùng trong cả nước trong ngày 25/8

Phía Tây Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C.

Phía Đông Bắc Bộ:

Nhiều mây, đêm có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông; ngày có mưa rào và dông rải rác. Gió đông nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

du-bao-thoi-tiet

Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 31 - 34 độ C.

 Đà Nẵng đến Bình Thuận:

Mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió tây nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 62 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 - 28 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 32 - 35 độ C.

Tây Nguyên:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 25/8 có mưa rào và dông rải rác. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 65 - 97%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Nam Bộ:

Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối 25/8 có mưa rào và rải rác có dông. Gió tây nam cấp 2-3.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 67 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ C.

Thủ đô Hà Nội:

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và rải rác có dông. Gió đông nam cấp 2-3. Độ ẩm từ 73 - 100%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ C. Nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ C.

Công Hoàng/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO