Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 20/10: Hà Nội se lạnh, sáng sớm có mưa nhỏ vài nơi

Ngày 20/10 dự báo miền Bắc có mưa vài nơi, phía Tây Bắc Bộ trưa chiều hửng nắng. Miền Trung và miền Nam có mưa vừa, mưa to.

  Mưa vẫn kéo dài ở nhiều nơi trên cả nước.

Mưa vẫn kéo dài ở nhiều nơi trên cả nước.

Dự báo thời tiết ngày 20/10:

Phía Tây Bắc Bộ

Nhiều mây, có mưa vài nơi, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Đêm và sáng sớm lạnh. Độ ẩm từ 58 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 26 - 29 độ, riêng khu Tây Bắc 29 - 32 độ C

Phía Đông Bắc Bộ

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa và mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 60 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 20 -23 độ, vùng núi có nơi 18 - 20 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 25 - 28 độ C

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Nhiều mây, có mưa vài nơi, riêng phía Bắc đêm và sáng sớm có mưa rải rác. Gió bắc đến tây bắc cấp 2-3 . Độ ẩm từ 57 - 97%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ phía Bắc 24 - 27 độ, phía Nam 28 - 31 độ C

Đà Nẵng - Bình Thuận

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Độ ẩm từ 65 - 99%

Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ, phía Bắc có nơi trên 30 độ C

Tây Nguyên

Nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và dông rải rác; phía Nam có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 62 - 96%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Nam Bộ

Nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 68 - 99%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ C

Hà Nội

Nhiều mây, đêm và sáng sớm có mưa, mưa nhỏ, sau có mưa vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Đêm và sáng sớm trời lạnh. Độ ẩm từ 75 - 98%.

Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 24 độ C

Nhiệt độ cao nhất từ 24 - 27 độ C

  Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi.

Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi.

Cảnh báo mưa lớn diện rộng ở Nam Bộ, Nam Trung Bộ

Dự báo ngày 20/10, Nam Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và dông nhiều nơi do ảnh hưởng của rãnh áp thấp hoạt động mạnh.

Khu vực Nam Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Ở vùng biển các tỉnh từ Bình Thuận đến Cà Mau, Cà Mau đến Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa dông mạnh, trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 7-8; sóng biển cao từ 1,0-2,0m; biển động.

Khôi Nguyên (tổng hợp)/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO