Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày 23/4: Cả nước mưa dông; Miền Bắc se lạnh

Dự báo thời tiết ngày 23/4 cả nước đều có mưa rào, mưa dông rải rác; Hà Nội và Miền Bắc thời tiết mát mẻ, se lạnh ở mức nhiệt thấp nhất là 18 độ C.

DỰ BÁO THỜI TIẾT HÀ NỘI NGÀY 23/4

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 19-22 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 21-23 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHÍA TÂY BẮC BỘ NGÀY 23/4

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và rải rác có dông. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 20-23 độ, có nơi dưới 20 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 24-27 độ, riêng khu Tây Bắc có nơi 27-29 độ
Dự báo thời tiết ngày 23/4: Cả nước mưa dông; Miền Bắc se lạnh 0

DỰ BÁO THỜI TIẾT PHÍA ĐÔNG BẮC BỘ NGÀY 23/4

Nhiều mây,đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; riêng vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to có nơi mưa rất to. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Trời rét.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 18-21 độ, vùng núi 15-18 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 20-23 độ, vùng núi có nơi dưới 20 độ

DỰ BÁO THỜI TIẾT THANH HÓA - THỪA THIÊN HUẾ NGÀY 23/4

Nhiều mây, đêm và sáng có mưa rào và rải rác có dông; phía Bắc cục bộ có mưa to đến rất to. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ, phía Nam có nơi trên 24 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 27-30 độ, có nơi trên 30 độ.
Dự báo thời tiết ngày 23/4: Cả nước mưa dông; Miền Bắc se lạnh 1

DỰ BÁO THỜI TIẾT ĐÀ NẴNG ĐẾN BÌNH THUẬN NGÀY 23/4

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ; có nơi trên 34 độ

DỰ BÁO THỜI TIẾT TÂY NGUYÊN NGÀY 23/4

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 21-24 độ
  • Nhiệt độ cao nhất từ 31-34 độ, có nơi trên 34 độ.

DỰ BÁO THỜI TIẾT NAM BỘ NGÀY 23/4

Có mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng; miền Đông có nắng nóng; chiều tối có mưa rào và dông rải rác. Gió đông cấp 2-3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

  • Nhiệt độ thấp nhất từ 24-27 độ.
  • Nhiệt độ cao nhất từ 32-35 độ, có nơi trên 35 độ
Tuấn Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO