Báo Điện tử Gia đình Mới

Dự báo thời tiết ngày mai 11/5: Mưa dông diện rộng toàn miền Bắc

Dự báo thời tiết ngày mai 11/5, trời vẫn nắng nóng, nhất là khu vực Trung Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ. Nhiệt độ cao nhất trong ngày lên tới 40 độ. Miền Bắc có mưa dông diện rộng.

Dự báo thời tiết ngày mai 11/5

Theo dự báo của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày mai 11/5, do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén nên các tỉnh Trung Trung Bộ vẫn nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt với nền nhiệt cao nhất phổ biến ở 34-37 độ, một số nơi trên 37 độ.

Thời gian có nhiệt độ trên 35 độ từ 11-16 giờ. Độ ẩm không khí duy trì ở mức 45-55%.

Từ ngày 11-13/5, dự báo nắng nóng tiếp tục xảy ra ở các tỉnh Tây Nguyên và Nam Bộ, nền nhiệt cao nhất phổ biến từ 35-37 độ, cơ nhiều nơi trên 37 độ. Thời gian có nhiệt độ cao trên 35 độ từ 11-16 giờ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh yếu, ngày mai 11/5, khu vực Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa dông trên diện rộng. Trong cơn dông đề phòng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. 

Theo dự báo, ngày mai 11/5, chỉ số UV tại Đà Nẵng có giá trị từ 6-8, thành phố Hồ Chí Minh có giá trị từ 7-9, mức ảnh hưởng có nguy cơ gây hại rất cao với cơ thể người khi tiếp xúc trực tiếp, vì vậy khi cần ra ngoài đặc biệt là giờ nắng nóng cao điểm, người dân nên trang bị đồ bảo hộ.

  Ngày mai 11/5 khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa dông trên diện rộng

Ngày mai 11/5 khu vực Bắc Bộ có khả năng mưa dông trên diện rộng

Dự báo thời tiết chi tiết cho các vùng trên cả nước ngày mai 11/5

Hà Nội

Trời nhiều mây, ban ngày nắng nóng, đặc biệt nắng nóng. Chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đề phòng tố, lốc, mưa đá, sấm sét trong cơn dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ

Phía Tây Bắc Bộ

Trời nhiều mây, ban ngày trời nắng, có nơi nắng nóng. Chiều tối có thể có mưa rào và dông rải rác. Đêm có mưa rào và dông vài nơi. Đề phòng sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 22-25 độ, có nơi dưới 22 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 33-36 độ, có nơi trên 36 độ

Phía Đông Bắc Bộ

Trời nhiều mây, ban ngày nắng nóng, chiều tối và tối có thể có mưa rào và dông. Gió đông nam đến nam cấp 2-3. Đề phòng gió giật mạnh, sấm sét, mưa đá trong cơn dông.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 24-27 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 32-35 độ, có nơi trên 35 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế

Trời ít mây, ngày nắng nóng, nắng nóng gay gắt. Chiều tối và đêm có mưa rào, có dông ở vài nơi. Gió tây nam cấp 3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ, có nơi trên 28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, vùng núi có nơi 38-40 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận

Trời ít mây, ngày nắng nóng, có nới đặc biệt nắng nóng, chiều và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió đông nam cấp 2-3.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 35-38 độ, có nơi trên 39 độ.

Tây Nguyên

Trời nhiều mây, ban ngày nắng nóng có nới nắng nóng gay gắt. Gió nhẹ. Đề phòng các hình thái thời tiết cực đoan như tố, lốc, sấm sét, mưa đá, gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 23-26 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ, có nơi trên 38 độ.

Nam Bộ

Có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng nóng. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Nhiệt độ thấp nhất từ : 25-28 độ.

Nhiệt độ cao nhất từ : 34-37 độ.

Thạch Thảo/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO