Báo Điện tử Gia đình Mới

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học

Guo Moruo, một sinh viên trao đổi đến từ Uzbekistan, đã tự bỏ tiền túi mua gần 30.000 khẩu trang từ quê nhà đem tới Quảng Châu, Trung Quốc tặng bạn học, trường đại học và bệnh viện.

Ngày 12/2, tại cổng trường Đại học Ngoại ngữ Ngoại thương Quảng Đông - Quảng Châu, Trung Quốc, một sinh viên người nước ngoài mang theo vài bao tải lớn đựng khẩu trang miễn phí phân phát cho mọi người.

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học 0

Theo Sina cho biết, du học sinh có tên tiếng Trung là Guo Moruo, là sinh viên trao đổi của trường đến từ Uzbekistan, hiện đang học năm 3.

Đây là lần thứ 2 Guo Moruo tự mình về nước mua khẩu trang mang đến Trung Quốc.

Tính đến nay du học sinh này đã bỏ tiền túi mua gần 30.000 khẩu trang, qua đường hàng không mang tới để hỗ trợ nhu cầu khẩu trang của trường học, bệnh viện địa phương nhằm chống dịch COVID-19.

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học 1

Guo Moruo chia sẻ: "Trung Quốc giống như ngôi nhà thứ hai của tôi vậy. Nhiều người liên hệ tôi ngỏ ý nếu tôi không tặng miễn phí thì họ sẽ trả tôi tiền, bảo tôi có thể kiếm tiền. Tuy nhiên trong thời điểm khó khăn này, tôi không quan trọng chuyện tiền bạc, chỉ muốn giúp đỡ mọi người."

Guo Moruo cho biết, người nhà cũng không hoàn toàn ủng hộ cách làm này của anh vì lo lắng cho sự an toàn của con trai.

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học 2

Guo chia sẻ: "Vì hiện tạ 70% hiệu thuốc ở Uzbekistan không còn khẩu trang nên giá cả cũng tăng cao. Lúc trước một chiếc khẩu trang giá chỉ 5 hào (khoảng 1.600 đồng) thì nay là 5 nhân dân tệ (khoảng 16.500 đồng). 

Một người cũng không được mua quá nhiều khẩu trang, vậy nên tôi cùng bạn bè, vợ, em trai phải cùng nhau đi mua."

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học 3

Anh cho biết vốn dĩ có thể mang được nhiều hơn nhưng do tài chính có hạn, bay từ Uzbekistan đến Quảng Châu còn phải quá cảnh ở Moscow (Nga) và bị kiểm tra nghiêm ngặt.

Guo tốn khá nhiều thời gian để làm thủ tục, thuận lợi mang số khẩu trang này đến Trung Quốc.

Du học sinh mua 30.000 khẩu trang từ Uzbekistan xách tay đến Trung Quốc tặng bạn học 4

Dù đi lại vất vả, tốn nhiều công sức nhưng Guo rất vui vì có thể giúp đỡ được mọi người trong mùa dịch.

(Theo Sina)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO