Báo Điện tử Gia đình Mới

Dừng phần hội của Lễ hội Đền Hùng 2020 để phòng ngừa COVID-19

Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội, đó là quyết định Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 trên thế giới.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ vừa nhất trí với đề xuất của UBND tỉnh về việc thay đổi kế hoạch tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng 2020 do diễn biến phức tạp của dịch COVID-19. 

Theo đó, năm nay, lễ hội Đền Hùng chỉ tổ chức phần Lễ, không tổ chức phần Hội.

Cụ thể phần Lễ trong lễ hội Đền Hùng năm nay gồm có các hoạt động sau:

- Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch;

- Lễ Giỗ đức Quốc tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6/3 âm lịch; Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các huyện, thành, thị tại Đền Hùng;

- Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng của các tỉnh, thành phố tham gia tổ chức Giỗ Tổ Hùng Vương 2020;

- Lễ rước kiệu về Đền Hùng do các xã, phường, thị trấn vùng ven di tích tổ chức;

- Lễ dâng hương tại các di tích thờ Hùng Vương, các danh nhân, danh tướng thời Hùng Vương và tại các gia đình người dân trên địa bàn tỉnh ngày 10/3 âm lịch.

  Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ diễn ra phần Lễ.

Lễ hội Đền Hùng năm nay chỉ diễn ra phần Lễ.

Năm nay, Giỗ Tổ Hùng Vương - Lễ hội Đền Hùng được tổ chức quy mô cấp quốc gia do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ; trong đó, dự kiến mời 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Ninh Bình, Thừa Thiên-Huế cùng tham gia.

Về tổ chức thực hiện, Bộ Văn hóa -Thể thao và Du lịch sẽ chỉ đạo trực tiếp Lễ dâng hương giỗ Tổ Hùng Vương 10/3 âm lịch; UBND tỉnh Phú Thọ chỉ đạo trực tiếp công tác phối hợp tổ chức Lễ giỗ Tổ Hùng Vương ngày 10/3 âm lịch, Lễ giỗ Quốc Tổ Lạc Long Quân và Lễ dâng hương tưởng niệm Tổ Mẫu Âu Cơ ngày 6-3 âm lịch, Chương trình nghệ thuật Khai mạc Lễ hội Đền Hùng năm 2020.

  Lễ hội Đền Hùng năm nay dừng các hoạt động của phần Hội.

Lễ hội Đền Hùng năm nay dừng các hoạt động của phần Hội.

Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, UBND tỉnh Phú Thọ yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chỉ đạo các doanh nghiệp kinh doanh khách sạn, nhà nghỉ trên địa bàn có khách quốc tế lưu trú đảm bảo các phương tiện dự phòng lây nhiễm cho bộ phận quản lý, lễ tân, bảo vệ, nhân viên phục vụ của khách sạn, nhà hàng, điểm du lịch, những người tiếp xúc thường xuyên với người nước ngoài đến từ vùng dịch.

Tại sảnh lễ tân, phải in và treo tại vị trí dễ nhìn các khuyến cáo về phòng, chống dịch bệnh COVID-19 bằng các thứ tiếng: Anh, Hàn Quốc, Trung Quốc.

Các khách sạn phải có hành trình của du khách trong thời gian lưu trú tại tỉnh và thực hiện theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sức khoẻ của các du khách đến từ Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Italy… vẫn đang trong thời gian 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào Việt Nam.

Thực hiện phun hoá chất diệt trùng 2 lần/tuần trong thời gian có dịch và có khách quốc tế lưu trú.

Bên cạnh đó, chỉ đạo tăng cường giám sát, tuyên truyền, khuyến cáo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tại các khu du lịch, vui chơi, đặc biệt là các nơi tập trung đông người nước ngoài; phối hợp thực hiện chặt chẽ công tác quản lý nhập cảnh đối với khách du lịch nước ngoài đến từ/ đi qua vùng dịch, thực hiện cách ly y tế theo đúng hướng dẫn nhằm kiểm soát tốt sự lây nhiễm của dịch, đồng thời tránh để ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh và thu hút du lịch.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO