Báo Điện tử Gia đình Mới

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán

Địch Lệ Nhiệt Ba, Dương Tử vào nhiều nữ diễn viên Hoa ngữ từng đảm nhận vai có hình tượng 'ngốc bạch ngọt' nhưng không phải ai cũng được khán giả chào đón, yêu thích.

"Ngốc bạch ngọt" là một kiểu hình tượng nhân vật thường gặp trong truyện ngôn tình, chỉ người đơn thuần, đơn giản, không có quá nhiều tâm cơ.

Các nhân vật ngốc bạch ngọt trong phim Hoa ngữ thường có ngoại hình xinh đẹp, giọng nói êm tai.

Tuy nhiên do ngốc nghếch mà đôi khi nhân vật này có thể đem tới những phiền toái cho nhân vật chính.

So với hình tượng nhân vật mạnh mẽ, thông minh, không phải khán giả nào cũng thích hình tượng "ngốc bạch ngọt" này.

Cùng điểm lại một số nữ diễn viên Hoa ngữ từng đảm nhận vai diễn "ngốc bạch ngọt" nhé.

Đường Yên

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán 0

Đường Yên nổi danh chuyên đóng vai nữ chính ngốc bạch ngọt. Từ Người Tình Kim Cương tới Thiên Kim Nữ Tặc, cô nhận không ít phê bình của dân mạng.

Khán giả khó chịu không chỉ bởi diễn xuất một màu của Đường Yên mà còn vì bất mãn với hình tượng nhân vật "ngốc bạch ngọt" ngây thơ hiền lành mà cô bị đóng khung qua nhiều phim.

Thực tế nhiều người xem cho rằng ngoại hình của Đường Yên có thể vào vai ngự tỷ (người con gái tài sắc vẹn toàn, giỏi giang), nhưng không hiểu vì sao kịch bản cô nhận phần lớn lại là vai ngây thơ thuần khiết ngốc nghếch, khiến khán giả không thể yêu thương nổi.

Dương Mịch

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán 1

Dương Mịch cũng là nữ diễn viên nhiều lần vào vai "ngốc bạch ngọt", tuy nhiên nhân vật của cô thường có thêm một số năng lực đặc biệt.

Nhân vật vừa có khí chất riêng vừa có chút ngốc nghếch tạo thành hiệu ứng tốt đối với khán giả. Ví dụ trong Người Phiên Dịch hay Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, nữ chính đều là kiểu hình tượng nữ thần. 

Ngoài đời Dương Mịch cũng cho thấy là người có EQ cao, đối đáp khôn khéo khiến dân mạng nể phục.

Triệu Lệ Dĩnh

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán 2

Triệu Lệ Dĩnh đã ra mắt nhiều năm, đảm nhận nhiều vai diễn với hình tượng khác nhau. Dù là nhân vật mạnh mẽ hay "ngốc bạch ngọt" cô đều thể hiện tốt.

Hình tượng Tiết Sam Sam của Triệu Lệ Dĩnh trong Sam Sam Đến Rồi phát huy khí chất "ngốc bạch ngọt" một cách tinh tế, khiến khán giả cảm nhận được đây là một cô nàng đáng yêu, mê ăn uống.

Dù nhân vật Sam Sam trong phim có hơi ngốc nhưng không bị khán giả ghét, thậm chí còn rất yêu thích.

Dương Tử

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán 3

Dương Tử xuất thân là sao nhí, cũng từng đóng nhiều nhân vật "ngốc bạch ngọt". Diễn xuất của Dương Tử trong Hương Mật Tựa Khói Sương được khen chân thật, vừa ngốc nghếch vừa dễ thương.

Dương Tử cũng dần cho thấy mình có kỹ năng diễn xuất tốt. Trong Cá Mực Hầm Mật, vai diễn của Dương Tử cũng có nét na ná Tiết Sam Sam của Triệu Lệ Dĩnh - đều là kiểu nữ chính đơn giản, ngọt ngào, dễ chiếm hảo cảm của khán giả.

Địch Lệ Nhiệt Ba 

Sao nữ Hoa ngữ vào vai 'ngốc bạch ngọt': Người đáng yêu, kẻ khiến khán giả ngao ngán 4

Nhân vật Bạch Phượng Cửu trong loạt phim Tam Sinh Tam Thế do Địch Lệ Nhiệt Ba thủ vai cũng là một vai ngốc bạch ngọt. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú với hồ ly nhỏ ngốc nghếch, đáng yêu và thích làm nũng nhưng không ra vẻ tự phụ.

Trong Người Tình Kim Cương, vai diễn của Địch Lệ Nhiệt Ba cũng là kiểu "ngốc bạch ngọt" nhưng không khiến người xem khó chịu. Diễn xuất chân thực khiến khán giả cảm thấy đây chính là dáng vẻ ngoài đời của Nhiệt Ba.

Thăm dò ý kiến: Bạn thích cô nàng "ngốc bạch ngọt" nào nhất?

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO