Báo Điện tử Gia đình Mới

Em Của Thời Niên Thiếu ra rạp tại Hàn Quốc, dân mạng phản ứng trái chiều

Trước thông tin phim điện ảnh đoạt giải Kim Tượng Em Của Thời Niên Thiếu của Dịch Dương Thiên Tỉ, Châu Đông Vũ sẽ được chiếu rạp tại Hàn Quốc vào tháng 7 tới, cư dân mạng có những phản ứng trái chiều.

Em Của Thời Niên Thiếu là bộ phim đã thắng lớn tại Lễ trao giải Kim Tượng 2020 với 8 hạng mục: Phim xuất sắc nhất, Đạo diễn xuất sắc nhất, Biên kịch xuất sắc nhất và Nữ chính xuất sắc nhất.

Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết Thời Thiếu Niên Tươi Đẹp Ấy của tác giả Cửu Nguyệt Hi, tác giả có nhiều bộ truyện được được đánh giá là "hay và giàu cảm xúc" như Anh Biết Gió Đến Từ Đâu, Thời Niên Thiếu Tươi Đẹp, Archimedes Thân Yêu,...

  Poster phim Em Của Thời Niên Thiếu tại Hàn Quốc

Poster phim Em Của Thời Niên Thiếu tại Hàn Quốc

Tuy nhiên nguyên tác của tác giả Cửu Nguyệt Hi bị cho là đạo hai tác phẩm Bạch Dạ Hành và Phía Sau Nghi Can X của tác giả người Nhật Higashino Keigo.

Tác phẩm còn dính nghi vấn đạo Cây Kim Ngân của tác giả Twentine, trong khi Cửu Nguyệt Hi và Twentie là bạn bè thân thiết.

Cửu Nguyệt Hi còn bị cư dân mạng gọi là "Thiên hậu đạo văn của giới ngôn tình", "tiểu công chúa", "con cưng" của Tấn Giang.

  • Anh Biết Gió Đến Từ Đâu bị tố đạo Oán Khí Chàng Linh của Vĩ Ngư và Chuyện Xưa Không Muốn Biết của Twentine.
  • Archimedes Thân Yêu bị tố đạo Sherlock Holmes, Conan, Mười Người Da Đen Nhỏ.
  • Tiểu Nam Phong bị tố đạo phim điện ảnh Malena.

Chính tác giả ngôn tình nổi tiếng Đinh Mặc từng tố cáo Cửu Nguyệt Hi đạo văn, nhưng trang mạng Tấn Giang vì bảo vệ cửu Nguyệt Hi mà thay đổi quy định về sao chép, sau đó Đinh Mặc đã rời Tấn Giang.

Trong khi các fan của phim và của diễn viên lên tiếng chúc mừng đoàn phim được ra mắt tại Hàn Quốc, rất nhiều ý kiến tỏ ra bất bình vì bộ phim chuyển thể từ tiểu thuyết bị tố đạo nhái vẫn "ngang nhiên công chiếu khắp nơi".

Em Của Thời Niên Thiếu ra rạp tại Hàn Quốc, dân mạng phản ứng trái chiều 1
Em Của Thời Niên Thiếu ra rạp tại Hàn Quốc, dân mạng phản ứng trái chiều 2
Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO