Báo Điện tử Gia đình Mới

Facebook cho ra mắt Messenger Kids, ứng dụng chat an toàn dành riêng cho trẻ em

Ứng dụng đột phá của Facebook giúp trẻ có thể gọi video và gửi tin nhắn cho bạn bè, người thân một cách an toàn.

Empty

Ứng dụng Messenger Kids của Facebook dành riêng cho trẻ em vừa ra mắt thứ Hai vừa qua đã dấy lên nhiều lo ngại khi trẻ từ 6 đến 11 tuổi có quyền tự do sử dụng app độc lập này.

Tuy nhiên, Facebook cho biết, cha mẹ toàn quyền kiểm soát ứng dụng thông qua tài khoản cá nhân của mình: họ là người sẽ kiểm duyệt những ai được liên lạc với con mình.

Antigone Davis, người đứng đầu mảng an toàn toàn cầu của Facebook cho biết: ‘Các bậc phụ huynh đang hỗ trợ chúng tôi thiết lập cộng đồng xã hội này. Những gì chúng tôi làm nhằm mục đích gắn kết mọi người trong gia đình’.

Ứng dụng giúp trẻ gọi video cho cá nhân hoặc theo nhóm

Ứng dụng giúp trẻ gọi video cho cá nhân hoặc theo nhóm

Messenger Kids cho phép trẻ gọi video cho cá nhân hoặc một nhóm người - màn hình chính hiển thị những ai các em được phép nói chuyện và những ai đang online.

Tính dụng video call tập trung phát triển các bộ lọc khuôn mặt (face filter) với những khung ảnh, mặt nạ, nhãn dán và biểu tượng cảm xúc cùng rất nhiều hiệu ứng âm thanh khác.

Chỉ với một vài thao tác đơn giản, các em có thể biến thành ông bà lão già lụ khụ, em bé đang tu sữa hoặc ca sỹ opera hát vỡ kính, v.v. trên màn hình.

Loren Cheng, Giám đốc Quản lý sản phẩm của Facebook cho hay: ‘Một trong những điều chúng tôi nhận ra hết lần này đến lần khác là trẻ em coi việc giao tiếp trên mạng là một trò chơi, vì thế chúng tôi muốn trải nghiệm này thú vị nhất có thể’.

Facebook cho biết họ đã có những cuộc trao đổi sâu sắc và đáng suy ngẫm về việc quản lý của cha mẹ và giao tiếp có trách nhiệm trên mạng với các tổ chức như Hội Phụ huynh và giáo viên Hoa Kỳ cũng như Blue Star Families để định hướng và hình thành ứng dụng này.

Chị Nikki Fountas và các con đang thử ứng dụng mới - Nguồn: Today.com

Chị Nikki Fountas và các con đang thử ứng dụng mới - Nguồn: Today.com

Gia đình Fountas ở Raleigh, Bắc Carolina đã may mắn được thử ứng dụng và góp ý hoàn thiện sản phẩm tại một trong những hội nghị bàn tròn của Facebook.

Nikki Fountas nói chị rất vui khi có thể theo dõi hoạt động của các con mình trên ứng dụng.

 ‘Tôi nghĩ việc cha mẹ biết con mình đang nói chuyện với ai, cuộc trò chuyện đó có phù hợp với trẻ không là điều rất quan trọng’ – chị nhấn mạnh.

Các con của chị Nikki, Amelia 10 tuổi và Jack 6 tuổi đều không smartphone, vì thế ứng dụng mới này giúp các em có thể nói chuyện với bà nội sống ở tiểu bang khác.

Chị Nikki chia sẻ: ‘Điều độc đáo và cũng là thứ tôi thích nhất ở ứng dụng này là nó không có thông tin cá nhân, vì thế không ai có thể tìm hiểu về con bạn’.

Empty

Facebook khẳng định, Messenger Kids không chèn quảng cáo, không có tính năng in-app purchase (tính năng mua thêm các ứng dụng hoặc tính năng khác cài sẵn trong app) và thông tin của trẻ cũng sẽ không được sử dụng để chạy quảng cáo.

Mạng xã hội này cũng tìm cách xây dựng tính năng quản lý thời gian trẻ có thể sử dụng ứng dụng.

Trẻ có thể chặn và báo cáo bất cứ thứ gì khiến chúng không thoải mái – việc này ngay lập tức được thông báo với bố mẹ.

Empty

Trẻ cũng không xóa được các cuộc trò chuyện, vì thế người lớn có thể theo dõi điện thoại của con mình.

Chị Nikki kết luận: ‘Tôi nghĩ đến một lúc nào đó, chúng ta cần phải nhìn nhận thực tế là mạng xã hội sẽ không lỗi thời.

Cho phép trẻ quan sát cách người lớn trao đổi hiệu quả trên mạng và làm gương cho chúng cũng là một điều tốt’.

Hiện ứng dụng này mới có trên IOS và sẽ xuất hiện trên Android vào tháng sau. Mặc dù có những ưu điểm không thể chối cãi, ứng dụng này được thiết kế cho trẻ dưới 13 tuổi chứ không phải trẻ vị thành niên, khiến nhiều người đặt câu hỏi liệu có nên cho trẻ dùng mạng xã hội sớm như vậy không.

Link download ứng dụng Messenger Kids

https://itunes.apple.com/us/app/messenger-kids/id1285713171?mt=8

Hướng dẫn cách sử dụng Messenger Kids

Khi mở App Store, bạn sẽ thấy app này có biểu tượng khác với Facebook Messenger.

Empty

Đầu tiên, bạn sẽ cần phải ủy quyền cho thiết bị bằng cách đăng nhập vào tài khoản Facebook của người lớn.

Empty

Sau đó bạn điền tên con vào.

Empty

Tiếp đến, Facebook sẽ hiện ra một màn hình, xác nhận sẽ giữ lại hết các tin nhắn, cho bạn quyền kiểm soát liên lạc, v.v.

 Kế tiếp, con bạn sẽ tự chụp ảnh mình.

Empty

Trẻ chọn màu sắc cho ứng dụng.

Empty

Đây là màn hình chính, nơi con bạn có thể thêm liên lạc và chụp ảnh.

Empty

Màn hình sẽ hiện ra như vậy khi con bạn xin phép được thêm ai đó vào danh bạ.

Empty

Khi đó, bạn sẽ nhận được yêu cầu cho phép kết bạn của con như thế này.

Empty

Bố mẹ không thể đọc được tin nhắn của con nhưng có thể xóa bạn của con.

Empty

Trẻ có thể nghịch rất nhiều mặt nạ trên tính năng video call.

Empty
Quỳnh Anh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO