Báo Điện tử Gia đình Mới

Gần 23 triệu học sinh cả nước tham gia khai giảng 'chưa từng có trong tiền lệ'

Từ 7 giờ 30 phút sáng nay 5/9, tất cả học sinh các cấp trên cả nước đã chính thức khai giảng năm học mới 2020-2021.

Lễ khai giảng năm học 2020-2021 là sự kiện đáng nhớ đối với tất cả các em học sinh cả nước bởi diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Mỗi địa phương, mỗi trường học có cách thức khai giảng khác nhau, nhưng cùng thực hiện nghiêm công tác phòng dịch, đảm bảo an toàn, an vui và ý nghĩa cho thầy và trò trong ngày đầu tiên năm học mới.

Tại Hà Nội, tất cả học sinh được đi khai giảng. Tùy theo tình hình thực tế mà các trường bố trí tập trung học sinh dưới sân hoặc ngồi trên lớp và đảm bảo giãn cách, đeo khẩu trang.

Đặc biệt, để đảm bảo phòng chống dịch bệnh, các trường không tổ chức diễu hành, tổng duyệt, văn nghệ và không thả bóng bay. Sau lễ khai giảng, học sinh lên lớp học tiết đầu tiên về giáo dục nếp sống văn minh, nội quy và công tác phòng chống dịch.

Riêng cấp mầm non tổ chức khai giảng tại từng lớp học không quá 60 phút (trong khoảng từ 8 giờ 30-10 giờ). 

Chương trình lễ khai giảng ngắn gọn, trang trọng, ý nghĩa và đảm bảo, an toàn.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đã đến chúc mừng thầy và trò trường Tiểu học Đan Phượng (huyện Đan Phượng):

Gần 23 triệu học sinh cả nước tham gia khai giảng 'chưa từng có trong tiền lệ' 0
  Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Đan Phượng.

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai giảng tại trường Tiểu học Đan Phượng.

Từ đầu giờ sáng, các em học sinh đã háo hức có mặt tại sân trường để chuẩn bị cho Lễ Khai giảng năm học mới.

Sân trường được trang trí rực rỡ chào đón ngày khai trường của 248 em học sinh lớp 1 và gần 1200 em học sinh toàn trường. Tập thể cán bộ, giáo viên, nhân viên và các em học sinh trường đã xúc động lắng nghe thư chúc mừng của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Nguyễn Phú Trọng; được nghe Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ đánh trống khai trường.

  Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh Nguyễn Thuỳ Linh

Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh Nguyễn Thuỳ Linh

Gần 23 triệu học sinh cả nước tham gia khai giảng 'chưa từng có trong tiền lệ' 3
  Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh Nguyễn Thuỳ Linh

Tiểu học Khương Thượng, quận Đống Đa, Hà Nội - Ảnh Nguyễn Thuỳ Linh

Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình HuệGiám độc Sở GD&ĐT TP Hà Nội Chử Xuân Dũng đã tới dự lễ khai giảng tại trường THCS Giảng Võ (quận Ba Đình):

  Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tặng bức tranh ý nghĩa cho thầy trò trường THCS Giảng Võ.

Bí thư Hà Nội Vương Đình Huệ tặng bức tranh ý nghĩa cho thầy trò trường THCS Giảng Võ.

Để phòng dịch COVID-19, lễ khai giảng năm nay trường Giảng Võ có 2 khối 6 và 9 tham dự trực tiếp dưới sân trường, các học sinh ngồi giãn cách, 2 khối 7 và 8 khai giảng trên lớp. Tất cả các đại biểu, học sinh đều đeo khẩu trang. Trường đã thực hiện đo thân nhiệt, sát khuẩn tay từ cổng trường.

Bí thư Vương Định Huệ đã đánh trống khai trường, chúc mừng các em bước vào năm học mới.

  Hai khối 7,8 của trường khai giảng trên lớp, có màn hình trực tuyến

Hai khối 7,8 của trường khai giảng trên lớp, có màn hình trực tuyến

  Cô trò phấn khởi bước vào năm học mới 2020-2021.

Cô trò phấn khởi bước vào năm học mới 2020-2021.

Năm học 2020-2021, toàn ngành giáo dục Hà Nội có 2.794 trường học với hơn 2 triệu học sinh, nhiều nhất cả nước.

Tại Hải Dương:

Năm nay Hải Dương không tổ chức lễ khai giảng đối với bậc mầm non và các trường học đang trong vùng giãn cách xã hội.

Các trường học khác tổ chức lễ đón, lễ khai giảng cho học sinh đầu cấp để các em hưởng không khí, ý nghĩa của ngày lễ. Còn các khối khác chỉ cử đại diện học sinh tham gia.

  Hải Dương tổ chức khai giảng đón học sinh đầu cấp. Học sinh vùng giãn cách xã hội không tổ chức khai giảng.

Hải Dương tổ chức khai giảng đón học sinh đầu cấp. Học sinh vùng giãn cách xã hội không tổ chức khai giảng.

Tại Đà Nẵng:

Đà Nẵng tổ chức khai giảng trực tuyến bắt đầu từ 7 giờ 30. Từ 7 giờ, Chương trình Toạ đàm “Đà Nẵng - Chào năm học mới” do Sở GD&ĐT Đà Nẵng phối hợp với Đài Phát thanh-Truyền hình Đà Nẵng thực hiện đã được phát sóng, nhằm tạo tâm thế phấn khởi, tích cực bắt đầu năm học mới 2020-2021.

Các cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phố vận dụng linh hoạt các hình thức tổ chức, thông qua website của đơn vị và tận dụng tối đa các phương tiện truyền thông, thông tin để truyền tải đến tất cả học sinh, phụ huynh và cán bộ, giáo viên, nhân viên các nội dung như: Giới thiệu thư của Chủ tịch Nước nhân ngày khai giảng năm học mới; giới thiệu thư lãnh đạo thành phố gửi đội ngũ nhà giáo và học sinh thành phố nhân Ngày toàn dân đưa trẻ đến trường; giới thiệu tổng quan về nhà trường; thông điệp của nhà trường gửi cán bộ, giáo viên, nhân viên và phụ huynh, học sinh; giới thiệu danh sách lớp, giáo viên chủ nhiệm, giáo viên bộ môn của từng lớp...

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO