Báo Điện tử Gia đình Mới

Ghép 2 tay của một người chết não cho chàng trai bị cụt tay sau tai nạn giao thông

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 vừa thực hiện thành công liên tiếp 5 ca ghép tạng và 1 ca ghép cẳng tay từ người cho chết não để cứu 6 bệnh nhân.

Trong số các bệnh nhân được cứu, đáng chú ý là trường hợp ghép thành công 2 cẳng tay cho nam thanh niên 18 tuổi.

Nam thanh niên này bị tai nạn năm 15 tuổi. Tai nạn khiến hai cẳng tay dập nát nặng, không còn khả năng bảo tồn. Cuộc sống của chàng trai kể từ đó gặp nhiều khó khăn, giấc mơ ngồi trên ghế nhà trường của em cũng không còn.

May mắn nhờ nghĩa cử cao đẹp hiến tạng và tay từ người cho chết não, em được phẫu thuật ghép cẳng bàn tay 2 bên.

  Nam thanh niên được ghép 2 cẳng tay từ người cho chết não

Nam thanh niên được ghép 2 cẳng tay từ người cho chết não

Đây cũng là ca ghép thành công 2 cẳng tay đầu tiên của Đông Nam Á và là ca ghép tay thứ 2 được thực hiện tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108.

Ngoài ca ghép tay trên, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cũng thực hiện thành công cùng lúc các ca ghép tạng khác bao gồm: Ghép 2 phổi cho một bệnh xơ phổi, ghép gan cho trường hợp suy gan cấp trên nền xơ gan do viêm gan B, ghép 2 thận cho 2 bệnh nhân suy thận giai đoạn cuối.

Đây là lần thứ 4 bệnh viện điều phối, tổ chức thực hiện lấy, ghép đa mô tạng từ người cho chết não. Để thực hiện ca phẫu thuật này, bệnh viện huy động 150 y bác sĩ cùng 12 bàn mổ liên tục hoạt động.

  Vệnh viện huy động 150 y bác sĩ cùng 12 bàn mổ liên tục hoạt động để cứu sống các bệnh nhân

Vệnh viện huy động 150 y bác sĩ cùng 12 bàn mổ liên tục hoạt động để cứu sống các bệnh nhân

Sau phẫu thuật, các bệnh nhân được cách ly và chăm sóc theo chế độ đặc biệt 24/24 giờ.

Sức khỏe của các bệnh nhân đều diễn biến ổn định, hồi phục tốt, ăn uống, vận động bình thường. Một bệnh nhân ghép gan và 2 bệnh nhân ghép thận được xuất viện sau 3 tuần ghép.

Hơn một tháng sau ghép, bệnh nhân ghép phổi cũng được ra viện. Còn nam bệnh nhân với cẳng bàn tay ghép tưới máu tốt, vết thương đã liền sẹo. Bệnh nhân đang tiếp tục được tập phục hồi chức năng – vật lý trị liệu.

Ghép tạng là 1 trong 10 thành tựu y học lớn nhất của nhân loại trong thế kỷ 20. Nhờ đó, có hàng chục nghìn bệnh nhân được cứu sống. Việt Nam đang dần làm chủ được kỹ thuật lấy, ghép mô, tạng và đây cũng là “thời điểm vàng” cho lĩnh vực này.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO