Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 4/9: 5 bé trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam đã vào lớp 1

Tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất ngày 4/9/2019: 5 bé trong ca sinh 5 đã vào lớp 1, Nam sinh Nghệ An dũng cảm cứu 2 người bị lũ cuốn,

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9,

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9,

5 em bé trong ca sinh 5 đầu tiên tại Việt Nam đã vào lớp 1

Đó là 5 bé gồm 3 trai, 2 gái: Nguyễn Lê Quách Thế Huynh, Nguyễn Lê Quách Thế Đệ, Nguyễn Lê Quách Thế Lộc, Nguyễn Lê Quách Phượng và Nguyễn Lê Quách Muỗi. 5 bé là con của 2 vợ chồng chị Lê Huỳnh Anh Thư (SN 1985, Q.5, TPHCM).

Mắc hội chứng buồng trứng đa nang, hai vợ chồng chị Thư sử dụng phương pháp kích trứng giao hợp tự nhiên và mang thai vào năm 2013. Cả gia đình bất ngờ, vui mừng khi chị Thư mang thai và sinh 5. Đây là ca sinh năm đầu tiên của Việt Nam.

6 năm trôi qua, các bé trong ca sinh 5 năm 2013 đã 6 tuổi, bước vào lớp 1. Ngôi trường mà các em theo học là trường tiểu học Lê Văn Tám (Quận 5, TPHCM).

Nam sinh lớp 12 dũng cảm cứu 2 người bị lũ cuốn

Chiều 3/9, trên đường tới trường chuẩn bị cho lễ khai giảng, nam sinh Lương Thế Mạnh (SN 2002, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, tỉnh Nghệ An) nghe thấy có tiếng kêu cứu. Mạnh phát hiện có 2 người đang bị lũ cuốn nên lao xuống dòng nước xiết để cứu người.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9.

Sau khi trôi theo dòng nước 300m, Mạnh đã đưa được cả 2 người lên bờ an toàn. 

Mạnh đã được UBND xã Tà Cạ biểu dương vì tinh thần dũng cảm.

Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường báo cáo việc chuẩn bị khai giảng

Để đảm bảo lễ khai giảng năm học mới 2019-2020 được diễn ra đơn giản nhưng thể hiện được ý nghĩa ngày khai trường, Sở GD&ĐT TP.HCM yêu cầu các trường báo cáo rõ phần "lễ" và phần "hội" trong buổi khai giảng.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, hay nhất hôm nay 4/9.

Các trường tổ chức chương trình gồm có: Nghi thức đón học sinh đầu cấp, chào cờ, hát Quốc ca, đọc thư của Chủ tịch nước, tổ chức một số hoạt động văn hóa văn nghệ, thể thao phù hợp...

Đối với các trường mầm non, Sở lưu ý không đọc báo cáo tình hình hoạt động của trường trong ngày 5/9 và nhận trẻ theo từng đợt, tạo điều kiện cho phụ huynh học sinh vào nhóm lớp hỗ trợ với giáo viên giúp trẻ dần thích nghi với môi trường mới. Triển khai công tác đảm bảo an toàn, an ninh đặc biệt lưu ý đến công tác đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO