Báo Điện tử Gia đình Mới

Trẻ tử vong do bị quên trong ô tô, ở nước Mỹ phòng tránh như thế nào?

Trẻ bị bỏ quên trong ô tô trong thời tiết nắng nóng có thể tử vong rất nhanh do sốc nhiệt. Ở Mỹ, không tính tai nạn giao thông, sốc nhiệt là nguyên nhân hàng đầu liên quan đến ô tô gây tử vong ở trẻ.

Trẻ tử vong do bị quên trong ô tô, ở nước Mỹ phòng tránh như thế nào? 0

Tại Mỹ, một thống kê năm 2017 cho biết, mỗi năm có 37 trẻ bị tử vong do bị bỏ quên trong ô tô. Theo Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ (AAP), thảm kịch này hoàn toàn có thể phòng tránh.

Những sự thật cần biết về ô tô nóng và giữ an toàn cho trẻ

- Không tính tai nạn giao thông, sốc nhiệt là nguyên nhân hàng đầu liên quan đến phương tiện giao thông gây tử vong ở trẻ dưới 15 tuổi.

- Sốc nhiệt có thể xảy ra khi cơ thể không tự làm mát được đủ nhanh.

- Thân nhiệt của trẻ có thể tăng nhanh gấp 3- 5 lần so với người lớn. Khi bị bỏ quên trong ô tô nóng, các cơ quan chính của cơ thể trẻ sẽ bắt đầu ngưng hoạt động khi thân nhiệt đạt tới 40 độ C. Nếu thân nhiệt đạt khoảng 41,6 độ C, trẻ có thể tử vong.

- Ô tô tăng nhiệt rất nhanh. Chỉ trong 10 phút ô tô có thể tăng 11 độ C (20 độ F).

- Một khi ô tô đã tắt máy, mở hé cửa sổ hoặc điều hòa cũng không mang lại nhiều tác dụng làm mát.

- Sốc nhiệt có thể xảy ra ngay cả khi nhiệt độ ngoài trời chỉ 13,8 độ C (57 độ F).

- Do biến đổi khí hậu, số ngày nắng nóng trong năm có thể nhiều hơn và nắng nóng mạnh hơn.

Quy định an toàn cho trẻ ở Mỹ

Mặc dù chưa có luật liên bang về vấn đề này, song nhiều bang ở Mỹ đã thông qua một số luật quy định việc để trẻ em trên ô tô, đặc biệt ở các bang có khí hậu nóng.

Ví dụ ở California, không được để trẻ dưới 7 tuổi một mình trong ô tô nếu không có sự giám sát của người ít nhất 12 tuổi trở lên.

Ở bang Florida, trẻ dưới 6 tuổi không được để một mình trong ô tô quá 15 phút nếu xe tắt máy, và nếu xe chạy thì càng không thể để trẻ một mình trên xe.

Trẻ tử vong do bị quên trong ô tô, ở nước Mỹ phòng tránh như thế nào? 1

Làm gì khi thấy trẻ một mình trong ô tô?

Bảo vệ trẻ em là trách nhiệm của mọi công dân. Nếu thấy trẻ bị bỏ 1 mình trên ô tô trong tình trạng đáng quan ngại, cần gọi ngay cơ quan chức năng.

Nếu trẻ không tỉnh táo hoặc đang bị đau, lập tức gọi cấp cứu, đưa trẻ ra khỏi ô tô và dùng nước mát giảm nhiệt cho trẻ.

Nếu trẻ còn nhận thức, cần ở cạnh trẻ đến khi cứu hộ đến và nhờ người tìm kiếm tài xế.

Phòng chống sự cố để quên trẻ trên ô tô

Mỗi cha mẹ hoặc người trông trẻ, dù rất thương yêu và quan tâm trẻ, đều có thể gặp trường hợp bỏ quên trẻ ở ghế sau ô tô.

Quá bận rộn, bị xao nhãng hoặc có lịch trình đột ngột thay đổi so với thường ngày có thể dẫn tới rủi ro đáng tiếc.

Viện hàn lâm Nhi khoa Mỹ khuyến cáo một số quy tắc an toàn mà người lớn cần nắm:

- Luôn kiểm tra ghế sau, đảm bảo trẻ đã ra khỏi xe trước khi khóa cửa xe rời đi.

- Tránh xao nhãng khi lái xe, đặc biệt không sử dụng điện thoại.

- Tỉnh táo, cảnh giác khi bất chợt thay đổi lịch trình hàng ngày, chẳng hạn ai đó đưa con đi học thay bạn, hoặc bạn đi một tuyến đường khác mọi ngày để đi làm hoặc đi nhà trẻ.

- Với trường hợp trẻ có xe buýt của trường đưa đón, gọi điện thoại cho nhà trường nếu thấy con về muộn quá 10 phút.

- Đặt điện thoại di động, túi hoặc ví ở ghế sau xe để bạn luôn quay lại kiểm tra ghế sau khi đến nơi.

- Nếu người khác đưa con đi học thay bạn, luôn kiểm tra để đảm bảo con đến nơi ai toàn.

- Khi đậu xe, nhớ khóa cửa để phòng trường hợp trẻ tò mò chui vào xe khi không có ai. Nhiều trường hợp tử vong trên ô tô xảy ra do trẻ vô tình tự khóa mình bên trong.

- Để chìa khóa xe ngoài tầm với của trẻ.

- Dạy trẻ ô tô không phải nơi an toàn để vui chơi.

- Tuyệt đối không cho trẻ chơi trò chơi như trốn tìm trên xe ô tô.

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO