Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 3/8: 49 điểm 0 trong thi THPT quốc gia 2019 đã không được công bố

Các tin tức giáo dục mới, hay nhất ngày 3/8: Bộ GD&ĐT không công bố đầy đủ số điểm 0 trong phổ điểm thi, điểm chuẩn trường đại học sư phạm kỹ thuật TP.HCM, Hà Nội đăng cai tổ Olympic Toán học quốc tế...

 Cập nhật nhanh nhất các tin tức giáo dục, thi cử 24h ngày 3/8/2019.

Vì sao Bộ GD&ĐT né công bố điểm 0 trong phổ điểm thi 2019

Ngày 14/7, Bộ GD&ĐT công bố phổ điểm thi năm 2019. Trong đó, chỉ có 9 điểm 0 môn Ngữ Văn, các môn còn lại không có môn nào có điểm 0.

Nhưng mới đây, sau kết quả phúc khảo bài thi THPT quốc gia 2019 mà Bộ GD&ĐT công bố, có tới 58 điểm 0 ở các hội đồng thi tỉnh Tây Ninh được trả về điểm thực, các tỉnh khác cũng có một số thí sinh bị điểm 0 các một trong số các môn thi.

  Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/8.

Tin tức giáo dục 24h mới nhất, nóng nhất hôm nay 3/8.

Lý giải về điều này, Bộ GD&ĐT cho biết, nguyên nhân do: một số thí sinh vắng thi sẽ bị phần mềm cho điểm 0, do đó khi tổng hợp phổ điểm sẽ loại các điểm 0 của thí sinh này để bảo đảm tính chính xác của phổ điểm.

Bên cạnh đó, Bộ phát hiện một số thí sinh bị điểm 0 bất thường nên bỏ ra khỏi phổ điểm và yêu cầu các địa phương kiểm tra, rà soát.

Đại học Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM dự kiến điểm chuẩn cao nhất là 25

Sáng 3/8, ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP.HCM công bố điểm chuẩn dự kiến của tất cả ngành đào tạo theo phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi THPT quốc gia năm 2019.Theo đó, mức điểm chuẩn ở các ngành đào tạo của trường năm 2019 dao động từ 18,1 đến 25 điểm.

Ngành có điểm chuẩn cao nhất là Robot và Trí tuệ Nhân tạo (hệ đại trà). Mức điểm chuẩn thấp nhất thuộc ngành Công nghệ Thực phẩm (hệ chất lượng cao tiếng Anh).

Tin tức giáo dục 3/8: 49 điểm 0 trong thi THPT quốc gia 2019 đã không được công bố 1

Hà Nội đăng cai tổ chức Olympic Toán học và Khoa học quốc tế tiểu học 2019

Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung ký ban hành Kế hoạch số 167/KH-UBND tổ chức kỳ thi Olympic Toán học và khoa học quốc tế dành cho học sinh tiểu học lần thứ 16, năm 2019 (IMSO 2019).

Thời gian tổ chức kỳ thi dự kiến từ ngày 26/11 đến hết ngày 1/12/2019 tại Hà Nội.Dự kiến, khoảng 1.000 học sinh trong nước và quốc tế sẽ tham dự kỳ thi này.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO