Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 22/9: 7 trường không chuyên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Các tin tức giáo dục mới nhất ngày 22/9: 7 trường không chuyên có quán quân Đường lên đỉnh Olympia,

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

7 trường không phải trường chuyên có Quán quân Đường lên đỉnh Olympia

Đường lên đỉnh Olympia đã trải qua 19 năm, đã có 19 Quán quân giành được Vòng nguyệt quế chung kết năm của chương trình.

Điều đáng lưu ý là trong 19 Quán quân, có tới 7 Quán quân đến từ các trường THPT không chuyên.

Đó là các trường: THPT Gò Vấp (TP.HCM); THPT Số 1 Bố Trạch (Quảng Bình), THPT Tăng Bạt Hổ (Bình Định); THPT Tiên Lãng (Hải Phòng), THPT Hòn Gai (Quảng Ninh),  trường THPT thị xã Quảng Trị (Quảng Trị); THPT Hải Lăng (Quảng Trị).

Bộ trưởng Phùng Xuân Nhạ yêu cầu các trường đại học xây dựng Tài nguyên giáo dục mở

Ngày 20/9, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Phùng Xuân Nhạ đã có công văn gửi các  Giám đốc các đại học, học viện; Hiệu trưởng các trường đại học, trường cao đẳng sư phạm về xây dựng Tài nguyên giáo dục mở nhằm tạo điều kiện cho mọi người có cơ hội học tập thường xuyên, suốt đời. 

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

Bộ giao Trường Đại học Mở Hà Nội và Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bộ tiêu chuẩn đánh giá các TNGDM của Việt Nam.

Giao Trường Đại học Tôn Đức Thắng thí điểm xây dựng và triển khai mô hình hợp tác chuyển giao công nghệ khai thác sử dụng TNGDM cho các trung tâm giáo dục thường xuyên phục vụ học tập cộng đồng, báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo trước 31/12/2019.

500 sinh viên giao lưu Chào tân sinh viên 2019

Sáng nay 22/9, tại Văn Miếu Quốc tử Giám (Đống Đa, Hà Nội), Hệ thống giáo dục HOCMAI tổ chức chương trình "Chào tân sinh viên 2019" với chủ đề “Z - Thế hệ làm chủ công nghệ”.

  Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

Tin tức giáo dục mới nhất, nóng nhất hôm nay 22/9.

Tại chương trình, 500 sinh viên sẽ được giao lưu với 2 diễn giả nổi tiếng: 

- Diễn giả Lê Công Thành (1983), CEO của start-up Infore Technology.

- Diễn giả thứ hai là bạn Đinh Trường Giang (1996) - người vừa đạt giải nhất cuộc thi “Khởi nghiệp sáng tạo Việt Đức” với thiết bị chống ngủ gật cho người lái xe ô tô, hiện đang là kỹ sư phần mềm tại Viện hàng không vũ trụ Viettel và là tác giả của nhiều phát minh ấn tượng khác.

20 tân sinh viên có thành tích đạt tổng điểm các môn xét tuyển từ 27 điểm trở lên trong kỳ thi THPT Quốc gia 2019. sẽ được nhận suất học bổng trị giá 6.990.000 đồng.

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO