Báo Điện tử Gia đình Mới

Tin tức giáo dục 28/9: Nam sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận là Liệt sỹ

Các tin tức giáo dục mới nhất, hay nhất 28/9: Nam sinh cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận Liệt sỹ; trường Việt Úc đồng ý thành lập Hội đồng Phụ huynh;

Tin tức giáo dục 28/9: Nam sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận là Liệt sỹ 0

 

Nam sinh tử vong khi cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận là Liệt sỹ

Sáng 27/9, UBND huyện Tĩnh Gia (Thanh Hóa) trao bằng Tổ quốc ghi công cho thân nhân liệt sỹ Hoàng Đức Hải - người đã tử vong sau khi cứu sống 3 mẹ con bị đuối nước. Liệt sỹ Hoàng Đức Hải, sinh năm 1996, trước khi hy sinh là sinh viên năm thứ 4 Trường Đại học Kinh tế - Kỹ thuật công nghiệp Hà Nội.

Ngày 8/2/2018, chị Loan (giáo viên trường cấp 2 xã Hải Châu, huyện Tĩnh Gia, Thanh Hóa) cùng hai con nhỏ ra sông Ghép (đoạn cầu Ghép) thả cá trong ngày Tết ông Công ông Táo. Do trượt chân nên cả ba mẹ con không may ngã xuống sông đuối nước.

Lúc này, nam sinh Hoàng Đức Hải (ở thôn Hồng Kỳ, xã Hải Ninh, huyện Tĩnh Gia) đi qua đã dũng cảm bơi ra cứu 3 mẹ con chị Loan vào bờ an toàn. Tuy nhiên, Hải bị kiệt sức nên bị cuốn trôi.

Phụ huynh trường quốc tế Việt Úc yêu cầu thành lập Hội Phụ huynh

Sau sự việc phụ huynh trường quốc tế Việt Úc (cơ sở Sala, quận 2) phát hiện và phản ánh suất cơm của học sinh trong trường bị cắt xén, phụ huynh trường Việt Úc đã yêu cầu nhà trường thành lập Hội đồng Phụ huynh.

Tin tức giáo dục 28/9: Nam sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận là Liệt sỹ 1

Theo phụ huynh, trước nay trường không có Hội phụ huynh. Phụ huynh luôn tin tưởng nhà trường nhưng sau sự việc cắt xén suất ăn của các con, phụ huynh muốn được thành lập Hội phụ huynh để nắm thông tin về hoạt động ăn uống, sinh hoạt của học sinh. 

Phụ huynh cũng yêu cầu nhà trường phải cung cấp cho phụ huynh các hợp đồng về suất ăn cho học sinh, các hóa đơn, chứng từ về nguồn gốc thực phẩm, khẩu phần và định lượng các suất ăn cho từng cấp; cung cấp các tiêu chuẩn xét tuyển giáo viên... 

Làm rõ nguyên nhân hơn 100 học sinh trường tiểu học ở Hải Dương nghỉ học

Thông tin từ phòng GD&ĐT TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương), đơn vị đang phối hợp với cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân 108 học sinh ở trường tiểu học Cẩm Thượng nghỉ học ngày 27/9.

Tin tức giáo dục 28/9: Nam sinh viên cứu 3 mẹ con đuối nước được công nhận là Liệt sỹ 2

Được biết, tình trạng nghỉ học của HS trường tiểu học Cẩm Thượng bắt đầu từ ngày 23/9 (3 HS nghỉ), ngày 24/9 (12 HS nghỉ), này 25/9 (12 HS nghỉ), ngày 26/9 (65 HS nghỉ) và ngày 27/9 (108 HS nghỉ).

Việt Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO