Báo Điện tử Gia đình Mới

Gội đầu ngược là gì và những ai nên dùng phương pháp gội đầu ngược?

Thói quen gội đầu bình thường của chúng ta là dùng dầu gội, dầu xả rồi xả tóc với nước, và cascg này hiệu quả với hầu hết mọi người. Nhưng nếu tóc bạn bị xỉn màu, yếu và thiếu sức sống, bạn có thể thực phương pháp gội đầu ngược.

Gội đầu ngược là gì?

Gội đầu ngược là gì và những ai nên dùng phương pháp gội đầu ngược? 0

Rất đơn giản, để thực hiện phương pháp gội đầu ngược (reverse hair washing), bạn chỉ cần đảo ngược trình tự gội đầu thông thường.

Tức là bắt đầu bằng việc dùng dầu xả trên tóc ướt, sau đó xả sạch tóc rồi dùng dầu gội.

Cách này giúp làm sạch hết cặn trên da đầu của dầu xả, nhờ đó mái tóc không bị xẹp xuống thiếu sức sống.

Với những người có da đầu nhiều dầu, tóc mỏng và yếu thì phương pháp này sẽ giúp mang lại sức sống cho mái tóc của bạn.

Lợi ích của phương pháp gội đầu ngược

Gội đầu ngược là gì và những ai nên dùng phương pháp gội đầu ngược? 1

Phương pháp này giúp phục hồi nang tóc trước khi làm sạch da đầu, khiến mái tóc trông khỏe mạnh và cấp ẩm tốt hơn.

Một số người còn nói rằng gội đầu ngược giúp mái tóc phồng và bồng bềnh hơn trước.

Tuy nhiên để tránh chân tóc bị khô và thô ráp, bạn chỉ nên dùng phương pháp gội đầu ngược 1 lần/tuần.

Ngoài ra với đuôi tóc khô, bạn có thể dùng nhiều dầu xả hơn, sau đó xả sơ rồi dùng dầu gội.

Những ai nên dùng phương pháp gội đầu ngược?

Gội đầu ngược là gì và những ai nên dùng phương pháp gội đầu ngược? 2

Bất cứ ai đang gặp tình trạng tóc khô, xỉn màu, thiếu sức sống có thể dùng phương pháp gội đầu ngược.

Phương pháp này đặc biệt hữu ích cho những người có mái tóc mỏng hoặc da đầu nhờn. Nó giúp dưỡng tóc mà không làm tóc bị nặng và xẹp.

Ngay cả khi bạn có mái tóc dày hoặc khô, phương pháp này cũng có thể giúp ích cho bạn.

Với những người không sử dụng dầu xả do lo ngại tóc rụng khiến ngọn tóc bị khô, gội đầu ngược có thể là giải pháp hữu ích dành cho bạn.

(Theo Pinkvilla)

Hoàng Nguyên/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO