Báo Điện tử Gia đình Mới

Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn, nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp phòng dịch COVID-19

Mới đây ca sĩ Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn là đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng đã tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho cuộc chiến chống Covid-19.

Hà Anh Tuấn là ai? 

Hà Anh Tuấn sinh ngày 17/12/1984 tại TP Hồ Chí Minh. Bố mẹ anh là người quê gốc Ninh Bình. Anh từng là cựu học sinh chuyên hóa của Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong. 

  Chân dung Hà Anh Tuấn, nghệ sĩ Việt đầu tiên quên góp phòng dịch Covid-19

Chân dung Hà Anh Tuấn, nghệ sĩ Việt đầu tiên quên góp phòng dịch Covid-19

Hà Anh Tuấn bắt đầu nổi tiếng khi tham gia cuộc thi Sao Mai điểm hẹn vào năm 2006 và lọt vào top 3. Anh cũng từng giành được 13 đề cử và đoạt giải 2 lần cho giải Cống hiến. 

  Hà Anh Tuấn lọt top 3 trong chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2006

Hà Anh Tuấn lọt top 3 trong chương trình Sao Mai điểm hẹn năm 2006

Sau khi tốt nghiệp cấp 3, Hà Anh Tuấn cùng lúc thi đậu vào hai trường Đại học Ngân Hàng và Đại học Khoa học Tự nhiên Thành phố Hồ Chí Minh, hơn nữa anh còn giành luôn suất học bổng đi du học tại Hòa Kỳ. 

Tuy nhiên với niềm say mê hóa học, anh đã chọn đi du học tại trường Đại học kỹ thuật Darmstadt, thuộc bang Hessen của Đức. 

  Với đam mê theo đuổi hóa học anh đã đi du học tại Đức

Với đam mê theo đuổi hóa học anh đã đi du học tại Đức

Từ khi còn là học sinh, Hà Anh Tuấn đã tham gia rất nhiều các phong trào văn nghệ của trường và thành phố.  Năm 2001 và 2002, anh tham gia và đoạt giải nhất dành cho giọng nam trong cuộc thi học sinh - sinh viên Chú Ve Con. Giải nhất đơn ca trong "Liên hoan Tiếng hát học sinh - sinh viên" toàn thành năm 2002.

Sự nghiệp của Hà Anh Tuấn

Trước khi nhắc đến sự nghiệp ca hát đầy thành công, hiện tại Hà Anh Tuấn còn phát triển sự nghiệp kinh doanh riêng. Anh đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí Viet Vision.

Công ty là đơn vị đại diện tổ chức nhiều chuỗi chương trình mang tính nghệ thuật lớn gồm The Master of SymphonyTuổi trẻ Việt Nam – Câu chuyện hòa bìnhLễ hội Pháo hoa quốc tế Đà Nẵng.

  Anh đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí Viet Vision

Anh đang đảm nhận cương vị Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty giải trí Viet Vision

Năm 2006, sau khi hoàn thành chương trình học tại Đức. Hà Anh Tuấn trở về Việt Nam đăng ký tham dự cuộc thi Sao Mai điểm hẹn của Đài truyền hình Việt Nam và đoạt giải ca sĩ triển vọng và lọt vào top 3 ca sĩ được yêu thích nhất với ca sĩ Hoàng Hải, và rocker Phạm Anh Khoa.

Đầu năm 2007 Hà Anh Tuấn đã cho ra CD album nhạc kết hợp cùng Phương Linh - cùng là thí sinh bước ra từ Sao Mai Điểm Hẹn năm đó, trong sản phẩm âm nhạc mang tên Ngày hát đôi.

Album gồm 9 ca khúc và ba bản nhạc nền, hầu hết là những ca khúc cũ được hát và phối lại, trong đó có một vài ca khúc mới như Thiên Đường Gọi Tên hay Biển và Ánh Trăng. 

  Hà Anh Tuấn - Phương Linh là hai cái tên gắn liền với nhau sau Sao Mai 2006

Hà Anh Tuấn - Phương Linh là hai cái tên gắn liền với nhau sau Sao Mai 2006

Năm 2009 Hà Anh Tuấn tiếp tục ra mắt album R&B mới Saigon Radio. Với dự án lần này, anh tiếp tục tham gia hợp tác với nghệ sĩ Hồ Hoài Anh.

Album đã nhận được đề cử "Album của năm" tại Giải Cống Hiến năm 2010, giải thưởng "Album được yêu thích nhất" do thính giả của bảng xếp hạng Làn Sóng Xanh năm 2009,, giải "Album nghệ thuật xuất sắc nhất của năm" tại năm thứ ba của giải "Album Vàng".

  Hà Anh Tuấn trên sân khấu cùng những cây đa, cây đề của âm nhạc Việt

Hà Anh Tuấn trên sân khấu cùng những cây đa, cây đề của âm nhạc Việt

Năm 2010 anh cho ra album thứ 3 mang tên Acous'84 với những ca khúc quen thuộc được phối lại theo phong cách mộc mạc, nhẹ nhàng, khác hẳn phong cách R&B trước nay của mình. Album này giúp Tuấn chiến thắng tại giải "Album Vàng" năm thứ 4 tại hạng mục Giải Album ấn tượng của năm. 

Chân dung ca sĩ Hà Anh Tuấn, nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp phòng dịch COVID-19 6

Ngày 21.3.2016, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phối hợp với Quỹ hỗ trợ Tài năng trẻ Việt Nam tổ chức Chương trình Kỷ niệm 20 năm giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu và trao giải thưởng Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2015 cho 10 thanh niên tiên tiến tiêu biểu trên tất cả các lĩnh vực. Ca sĩ Hà Anh Tuấn là gương mặt thanh niên thuộc lĩnh vực văn hóa nghệ thuật duy nhất được vinh danh.

  Hà Anh Tuấn - Mỹ Tâm

Hà Anh Tuấn - Mỹ Tâm

Năm 2015 Hà Anh Tuấn là người đã đưa ra ý tưởng và là đại diện đơn vị tổ chức Chương trình cho thương hiệu nghệ thuật mang tính "lịch sử" - The Master of Symphony, quy tụ những nghệ sĩ nổi tiếng như Thanh Lam, Hồng Nhung, Thu Phương, Mỹ Linh và Hà Trần và gây được tiếng vang lớn. 

  Màn song ca giọng ca vàng của song Tuấn, Hà Anh Tuấn - Bùi Anh Tuấn

Màn song ca giọng ca vàng của song Tuấn, Hà Anh Tuấn - Bùi Anh Tuấn

Năm 2016 một lần nữa chương trình lại được tổ chức với sự góp mặt của Ý Lan, Tuấn Ngọc, Bằng Kiều, Hà Trần, Tùng Dương, Uyên Linh.

Khán giả đã chứng kiến không dưới 10 màn trình diễn lần đầu có tại Việt Nam, mang đến nhiều hứng khởi và thích thú từ sáu giọng ca vàng từ ba thế hệ với các màu sắc âm nhạc khác nhau. 

  See Sing Share dự án tạo được tiếng vang lớn của Hà Anh Tuấn

See Sing Share dự án tạo được tiếng vang lớn của Hà Anh Tuấn

Vào cuối năm 2016, Hà Anh Tuấn ra mắt dự án âm nhạc See Sing Share, bao gồm 10 tập phát hành trên kênh Youtube. Dự án đã tạo được tiếng vang lớn và trở thành hiện tượng trước công chúng.

  Có một Hà Anh Tuấn tử tế, nhẹ nhàng, tài giỏi và luôn cháy hết mình cùng khán giả

Có một Hà Anh Tuấn tử tế, nhẹ nhàng, tài giỏi và luôn cháy hết mình cùng khán giả

Sự thành công không mong đợi đó đã kéo theo thành công của See Sing Share 2 – The Love Land (2017), liveshow Fragile cháy vé trong chỉ 2 tiếng kể từ khi mở bán, và album phòng thu thứ bảy cùng tên.

Tiếp theo sau đó là dự án See Sing Share 3 – Sweet Memories (2018), cùng chuỗi liveshow See Sing Share Concert với Romance  Người đàn ông & bông hoa trên ngực trái và Gấu (2018).

  Hà Anh Tuấn tổ chức rất nhiều đêm nhạc tại nhiều nơi và luôn trong tình trạng cháy vé

Hà Anh Tuấn tổ chức rất nhiều đêm nhạc tại nhiều nơi và luôn trong tình trạng cháy vé

Trong năm 2019 Hà Anh Tuấn liên tục tổ chức các đêm nhạc ở Đà Lạt, Hà Nội, Hội An... thu hút lượng khán giả cực lớn, luôn trong tình trạng cháy vé. Người ta thường ví thứ âm nhạc của anh là âm nhạc của sự tử tế. 

  Người ta gọi âm nhạc của Tuấn là thứ âm nhạc của sự tử tế

Người ta gọi âm nhạc của Tuấn là thứ âm nhạc của sự tử tế

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên quyên góp phòng chống Covid-19

Hà Anh Tuấn cùng 2 người bạn – đạo diễn Cao Trung Hiếu, nhà sản xuất Minh Hoàng (2 sáng lập viên Viet Vision) tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm chuyển giao từ Đức cho Hà Nội, TP.HCM và Quảng Ninh nhằm phục vụ kịp thời việc điều trị và phòng chống dịch Covid -19

  Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên đứng lên quyên góp giúp chống dịch Covid-19

Hà Anh Tuấn là nghệ sĩ Việt đầu tiên đứng lên quyên góp giúp chống dịch Covid-19

Toàn bộ nguồn tài chính tài trợ 3 phòng cách ly áp lực âm đến từ các cá nhân ca sĩ Hà Anh Tuấn, hai sáng lập viên của công ty Viet Vision và bác sĩ Nguyễn Ngọc Sơn kèm theo đó là sự cố vấn của bác sĩ Sơn và ông Rob De Zwart, chuyên gia cao cấp của tập đoàn Y tế hàng đầu về giải pháp chống khủng hoảng sinh học và bệnh lây nhiễm CHLB Đức - Deconta.

Chi phí tài trợ cho 1 phòng trung bình là 25.000 euro (tương đương 650 triệu đồng. 

Hạ An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO