Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội: 5 người mắc COVID-19, 242 người tiếp xúc gần phải giám sát y tế

Hiện trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 5 trường hợp mắc COVID-19 và có 242 người đang phải giám sát y tế chặt chẽ do tiếp xúc gần với người mắc bệnh.

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến 13/3, TP. Hà Nội đã có 5 người mắc COVID-19, chưa ghi nhận trường hợp tử vong.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với người nhiễm, nghi nhiễm từ đầu mùa dịch đến nay là 892 người, trong số đó đã có 650 người kết thúc giám sát y tế, còn 242 người vẫn đang phải giám sát y tế chặt chẽ.

  Những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cần được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Ảnh minh họa

Những người tiếp xúc gần với người nhiễm COVID-19 cần được cách ly, giám sát y tế chặt chẽ. Ảnh minh họa

Lực lượng chức năng của thành phố cũng mới phát hiện 124 người phải cách ly tại cộng đồng do tiếp xúc với người tiếp xúc gần người bệnh, nâng tổng số trường hợp còn phải cách ly tại cộng đồng lên 2402 người.

Cùng với đó mới phát hiện thêm 10 người đến từ Hàn Quốc phải cách ly, nâng tổng số người còn phải cách ly tại cộng đồng do đến từ Hàn Quốc lên 365 người.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO