Báo Điện tử Gia đình Mới

Giao thừa năm nay Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại 1 địa điểm

Giao thừa Tết Tân Sửu, Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại một điểm để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Ngày 3/2, Thường trực Thành ủy Hà Nội giao các đơn vị nghiên cứu phương án chỉ bắn pháo hoa giao thừa tại một điểm thay vì nhiều điểm như trước đây để phòng chống dịch COVID-19.

Hà Nội chỉ đạo không tổ chức bắn pháo hoa tại 30 quận, huyện, thị xã như dự kiến. Thay vào đó, UBND TP nghiên cứu phương án bắn pháo hoa tầm cao đêm giao thừa tại một điểm để truyền hình trực tiếp phục vụ nhân dân.

Các cấp, các ngành phải xác định phòng, chống dịch là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách hàng đầu trong thời gian tới.

Giao thừa năm nay Hà Nội chỉ bắn pháo hoa tại 1 địa điểm 0

Tính đến chiều 3/2, Hà Nội ghi nhận 21 trường hợp mắc COVID-19 có liên quan đến các ổ dịch ở Hải Dương và Quảng Ninh. Trong đó, ca bệnh mới nhất là 1883, nhân viên của phòng công chứng trên đường Duy Tân, quận Cầu Giấy.

Ngày 2/2, Bí thư Thành ủy Hà Nội Vương Đình Huệ cho biết Hà Nội sẽ làm việc với Bộ Y tế, báo cáo Chính phủ, Thủ tướng để bảo đảm cung cấp vaccine cho người dân thủ đô bằng nguồn vốn từ ngân sách thành phố và các nguồn vốn hợp pháp khác, ưu tiên trước hết cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao.

V.Linh/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO