Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội đã qua 9 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng

Tính đến nay, Hà Nội đã trải qua 9 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng.

Tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19, ông Chử Xuân Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cho biết, cộng dồn giai đoạn 4 (từ ngày 27/01 đến nay), Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng. 

Cụ thể: quận Nam Từ Liêm (13); Cầu Giấy (6); Đông Anh (5); Mê Linh (5); Hai Bà Trưng (2); Tây Hồ (2); Đống Đa (1); Ba Đình (1). Cộng dồn từ đầu năm 2020 đến nay ghi nhận 240 ca mắc chưa có tử vong.

  Hà Nội đã qua 9 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Hà Nội đã qua 9 ngày không ghi nhận ca mắc COVID-19 mới trong cộng đồng. Ảnh minh họa

Trên địa bàn thành phố hiện có 1.140 trường hợp F1, tất cả đã được cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả: 30 dương tính, còn lại âm tính. Số F2 là 12.829 trường hợp, hiện đang được cách ly theo dõi sức khỏe tại nhà đúng quy định.

Hà Nội đã rà soát, lấy mẫu, xét nghiệm cho 17.528 người tại 18 địa điểm có liên quan tới ca mắc tại Hà Nội, tất cả đều âm tính. Xét nghiệm cho 12.302 người là cán bộ, nhân viên làm việc tại Sân bay quốc tế Nội Bài, tất cả đều âm tính.

Thành phố cũng tiến hành rà soát 51.953 người (trong đó người về từ huyện Cẩm Giàng là 2.445 người); đã lấy mẫu xét nghiệm 51.668/51.953 người (đạt 99,45%). Hiện đã có kết quả 48.120/51.668 mẫu (93,13%), tất cả đều âm tính.

Việc rà soát và xét nghiệm cho người về từ Hải Dương và các vùng dịch đang được ngành y tế huy động toàn bộ các phòng xét nghiệm của CDC và các bệnh viện thực hiện, dự kiến sẽ hoàn thành trong ngày 24/02/2021. Đến nay, tất cả các ổ dịch đã được xử lý triệt để, khống chế kịp thời.

Sau 9 ngày chưa ghi nhận thêm ca mắc mới ngoài cộng đồng và rà soát, xét nghiệm tất cả người đi về từ vùng có dịch, hiện nay, Thành phố đang giao các sở, ban, ngành Thành phố chỉ đạo các đơn vị trong ngành, lĩnh vực đánh giá về nguy cơ trong từng ngành, lĩnh vực, đề xuất các giải pháp để đưa các hoạt động dần trở lại trạng thái bình thường mới và báo cáo BCĐ Thành phố đề xuất việc nới lỏng từng bước nhưng vẫn đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Cũng tại cuộc họp, Phó Chủ tịch UBND thành phố Chử Xuân Dũng kiến nghị Chính phủ có cơ chế để các tỉnh, thành có thể trực tiếp tiếp cận nguồn vắc xin tiêm phòng COVID-19; Các bộ, ngành Trung ương có chỉ đạo, hướng dẫn cụ thể các tỉnh, thành phố trong việc lưu thông hàng hóa của các địa phương đang có dịch bệnh để thống nhất thực hiện trong cả nước; Bộ Y tế có hướng dẫn cụ thể cho các khu cách ly tập trung thực hiện về cách tính thời gian cách ly...

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO