Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội hiện có 9 người mắc COVID-19, còn gần 7.000 người phải cách ly theo dõi

Tính đến nay Hà Nội đã ghi nhận 9 người mắc COVID-19, chưa có trường hợp tử vong và có 554 người phải giám sát y tế chặt chẽ do tiếp xúc gần với người bệnh.

  Hà Nội hiện có 9 người mắc COVID-19, 554 người phải giám sát do tiếp xúc gần. Ảnh minh họa

Hà Nội hiện có 9 người mắc COVID-19, 554 người phải giám sát do tiếp xúc gần. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội, tính đến sáng 15/3, trên địa bàn thành phố Hà Nội đã ghi nhận 9 người mắc COVID-19, hiện đang được điều trị tại các bệnh viện trên địa bàn thủ đô.

Tổng số trường hợp tiếp xúc gần với người bệnh từ đầu mùa dịch đến nay là 1135 người, trong số đó có 581 người đã kết thúc giám sát y tế, còn 554 người vẫn đang phải giám sát y tế chặt chẽ.

Tổng số người cách ly tại cộng đồng do tiếp xúc với người tiếp xúc gần tình từ đầu mùa dịch là 13.709 người, trong số đó đã kết thúc cách ly với 6.751 người và hiện còn 6.958 người còn phải cách ly theo dõi sức khỏe tại cộng đồng để tránh lây lan.

An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO