Báo Điện tử Gia đình Mới

Hà Nội mới phát hiện thêm 6 người đến từ vùng dịch COVID-19 cần giám sát y tế

Trên địa bàn thành phố Hà Nội mới phát hiện 6 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế, nâng tổng số người còn phải giám sát y tế lên 398 người và cách ly 57 người.

  Hà Nội mới phát hiện 6 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế. Ảnh minh họa

Hà Nội mới phát hiện 6 người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế. Ảnh minh họa

Theo thống kê của Sở Y tế Hà Nội cập nhật đến sáng 20/2, Hà Nội chưa ghi nhận trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19, tổng số ca nghi nhiễm COVID-19 được cộng dồn từ đầu mùa dịch đến nay là 74 trường hợp, tất cả những người này đều có kết quả xét nghiệm âm tính.

Số người tiếp xúc gần với người nghi nhiễm được cộng dồn là 500 người và tất cả các trường hợp này đã kết thúc giám sát y tế.

Tổng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế được cộng dồn là 2.035 người. Trong đó có 6 trường hợp mới phát hiện đến từ vùng dịch cần giám sát y tế, nâng số người đến từ vùng dịch cần giám sát y tế lên 398 người.

Còn số người còn phải cách ly tập trung tại Bệnh viện Công an thành phố đang là 57 người. 

Hà Nội mới phát hiện thêm 6 người đến từ vùng dịch COVID-19 cần giám sát y tế 1
An An/giadinhmoi.vn

Tin liên quan

Tags:

© CƠ QUAN CHỦ QUẢN: VIỆN NGHIÊN CỨU GIỚI VÀ PHÁT TRIỂN. 

Giấy phép hoạt động báo chí điện tử số 292/GP-BTTTT ngày 23/6/2017 do Bộ Thông tin- Truyền thông cấp. Tên miền: giadinhmoi.vn/

Tổng biên tập: Đặng Thị Viện. Phó Tổng biên tập: Phạm Thanh, Trần Trọng An. Tổng TKTS: Nguyễn Quyết. 

Tòa soạn: Khu Đô thị mới Văn Quán, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam. 

Văn phòng làm việc: Nhà C3 làng quốc tế Thăng Long, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.  

Điện thoại: 0868-186-999, email: [email protected]

Thông tin toà soạn | Liên hệ | RSSBÁO GIÁ QUẢNG CÁO